McDermott, 51 tuổi, là công thần mùa trước khi giúp Reading vô địch giải Hạng nhất Anh mùa trước và nhờ đó được dự Ngoại hạng Anh mùa này.
Nhưng hôm qua, sau bốn thất bại liên tiếp khiến Reading rớt xuống nhóm cầm đèn đỏ, đứng thứ 19 và kém vị trí an toàn gần nhất những bốn điểm, ông đã bị CLB sa thải.
"Ông chủ Anton Zingarevich muốn gửi lời cảm ơn tới Brian. CLB đã ngay lập tức bắt tay tìm kiếm người thay thế và hy vọng sẽ sớm công bố danh tính HLV mới sớm nhất có thể", thông cáo của Reading có đoạn.
Cựu cầu thủ West Ham, cựu HLV đội hạng nhất Swindon Town, Paolo Di Canio hiện nằm trong số các ứng viên thay Dermott. Hôm thứ bảy tuần trước, danh thủ Italy có mặt trên khán đài sân Madejski, chứng kiến Reading thi đấu.
Trong mùa đầu tiên nắm Reading, Dermott suýt giúp CLB thăng hạng lên Ngoại hạng Anh, khi lọt vào giai đoạn đấu play-off, nơi họ thua Swansea City.
Nhưng sang mùa thứ hai, ông và Reading đã đạt được mục tiêu khi thắng 15 trong 19 vòng cuối để vô địch giải Hạng nhất và lần thứ hai trong lịch sử được đứng dưới ánh mặt trời Ngoại hạng Anh.
Nhờ chiến công đó, Dermott vẫn được giữ lại trong cuộc cách mạng Nga hè vừa qua khi nhà tài phiệt đến từ xứ sở bạch dương Zingarevich mua lại 51% cổ phần Reading và trở thành ông chủ mới của CLB.
Reading khởi đầu chật vật tại Ngoại hạng Anh mùa này khi chỉ thắng được hai trận suốt nửa đầu mùa bóng. Nhưng từ đầu năm mới 2013, đội quân của Dermott tiến bộ rõ rệt.
Trong tháng 1, họ có bốn chiến thắng liên tiếp, một trận hòa và chỉ thua một trận trên mọi đấu trường, trong đó có hai trận thắng (Newcastle, West Brom) và một trận hòa ấn tượng tới Chelsea tại Ngoại hạng Anh. Dermott nhờ đó nhận giải HLV hay nhất Ngoại hạng Anh trong tháng.
Tuy nhiên, ba thất bại liên tiếp dưới tay Stoke, Wigan và Everton cộng thêm trận thua đối thủ cạnh tranh suất trụ hạng khác là Aston Villa cuối tuần qua khiến Reading tụt xuống thứ 19, có cùng 23 điểm như đội đang đội sổ QPR.
Nếu rớt hạng mùa này, Reading sẽ chịu thiệt lớn khi không được chia miếng bánh bản quyền truyền hình có giá trị khổng lồ - năm tỷ bảng - cho ba mùa bóng sắp tới bắt đầu từ mùa sau. Đây là lý do lớn nhất khiến ông chủ Zingarevich quyết định sa thải Dermott để tìm kiếm một HLV mới cho sứ mạng vực dậy đội bóng, giành quyền trụ hạng.
Dermott là HLV thứ tư mất việc tại Ngoại hạng Anh mùa này. Bốn đồng nghiệp của ông bị sa thải trước đó gồm Roberto Di Matteo (Chelsea), Mark Hughes (QPR) và Nigel Adkins (Southampton).
Trát sa thải dành cho Dermott cũng đồng nghĩa với việc Ngoại hạng Anh mùa này chỉ còn sót lại đúng ba nhà cầm quân bản địa. Số này gồm Sam Allardyce (West Ham), Alan Pardew (Newcastle), Harry Redknapp (QPR).
Phương Minh