*Trận đấu bắt đầu lúc 19h45 ngày 20/1 (giờ London), tức 2h45 ngày 21/1 giờ Hà Nội.
Ở lượt về bán kết Champions League, hồi tháng 3/2005 trên sân Anfield, Chelsea phải nhận thất bại 0-1 vì pha làm bàn tranh cãi của Luis Garcia. Kết quả đó tiễn thầy trò Jose Mourinho khỏi giải, vì ở lượt đi trên sân nhà Stamford Bridge, họ để Liverpool cầm hòa không bàn thắng.
Các pha quay chậm trên truyền hình cho thấy có vẻ như sau cú dứt điểm của Garcia, bóng chưa qua vạch vôi và đó là lý do sau này Mourinho gọi nó là "bàn thắng ma". Liverpool thì vượt qua cửa tử, hướng đến chung kết - nơi họ đánh bại AC Milan để vô địch.
Pha làm bàn nổi tiếng của Garcia (áo đỏ). Ảnh: DM. |
10 năm sau, nỗi ám ảnh dường như vẫn đeo bám Mourinho. "Tôi có nhiều hoài niệm đầy khó chịu về chuyện đó. Để thua một trận bán kết với pha làm bàn không phải là một bàn thắng vẫn đọng mãi trong tôi. Tôi không thể quên được nó", ông cho biết trước khi cùng Chelsea làm khách của Liverpool ở lượt đi bán kết League Cup tối nay.
Sau trận đấu kể trên, HLV của Chelsea còn nhận một thất bại nữa trước Liverpool ở bán kết Champions League hai năm sau. Tuy nhiên, với chính đối thủ này, bản thân ông cũng nhiều lần nhận được hưởng trọn niềm vui.
Khi hai đội gặp nhau ở chung kết League Cup 2005, Chelsea giành chiến thắng 3-2 để có chiếc Cup đầu tiên trong năm danh hiệu mà Mourinho có trong giai đoạn đầu ở London.
Mourinho luôn có nhiều cách để chơi đòn tâm lý trước mỗi trận đánh lớn. Ảnh: C1. |
Cuộc chiến ở Ngoại hạng Anh mùa trước, trên sân Anfield, đã chứng kiến một cú sảy chân chết người của thủ quân Steven Gerrard, dẫn đến thất bại 0-2 của Liverpool. Trận thua đó giống như bước ngoặt khiến một Liverpool đang tràn đầy hy vọng dần bị sa sút và lỡ cơ hội lần đầu vô địch Ngoại hạng Anh.
CĐV Chelsea đã châm chọc Gerrard về sai lầm đó khi Chelsea giành chiến thắng 2-1 trên sân của Liverpool hồi tháng 11 năm ngoái ở Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên Mourinho, người trước đây từng cố đưa Gerrard về sân Stamford Bridge, mong CĐV không nên tiếp tục đối xử với cựu thủ quân tuyển Anh như thế.
"Tôi không thích các cổ động viên của mình hát bài đó chút nào. Thỉnh thoảng thì có vẻ vui, nhưng chuyện đó không nên diễn đi diễn lại, đặc biệt là với một cầu thủ vốn xứng đáng được trân trọng như Gerrard", Mourinho nói.
Hữu Nhơn