Đội chủ sân Old Trafford đã có cú bứt tốc tuyệt vời trong loạt đấu năm mới tại Premier League. MU giành chiến thắng cả 4 trận trước Newcastle, West Brom, Wigan và Liverpool. Thành tích này góp phần giúp MU có khởi đầu tốt nhất sau 22 vòng đấu khi cán cột mốc 55 điểm.
Nếu tính từ trận thất bại gần nhất trước Norwich vào giữa tháng 11 năm ngoái, thầy trò Ferguson trải qua 10 trận đấu, thắng 9, chỉ hòa duy nhất một lần khi gặp Swansea. Chính phong độ tuyệt vời của các học trò tính riêng trong khuôn khổ giải đấu cao nhất nước Anh khiến Sir Alex phải thừa nhận đội hình hiện tại của MU xuất sắc ngang với bất cứ lứa cầu thủ nào ông từng có tại Old Trafford.
Bất chấp sự chắp vá của hàng thủ cùng việc dựa quá nhiều vào chân sút Van Persie, MU có thể không phải là đội bóng hay nhất nhưng đang trên đường trở thành cỗ máy chiến thắng số một lịch sử bóng đá Anh.
Thành tích hiện tại của họ đã vượt qua các đàn anh trong kỷ nguyên Premier League. Mùa bóng 1993-1994, MU sở hữu đội hình được đánh giá là hoàn hảo với Peter Schmeichel, Steve Bruce, Gary Pallister, Roy Keane, Ryan Giggs và Eric Cantona cũng chỉ kiếm được 53 điểm sau 22 trận. MU đoạt cú ăn ba mùa 1998-1999 thậm chí còn kém tới 11 điểm so với hiện tại khi thi đấu bằng trận.
Nếu như hoán đổi hệ thống 2 điểm cho một trận thắng trước mùa giải 1981-1982 sang cách tính điểm hiện tại, Van Persie cùng các đồng đội vẫn vô địch sau 22 vòng đầu trong lịch sử MU.
Thế hệ "những đứa trẻ của Matt Busby" vô địch mùa giải 1956 cũng chỉ giành được 49 điểm sau 22 trận. Trong giai đoạn thành công tiếp theo, nhà cầm quân huyền thoại và "bộ ba thần thánh" George Best, Bobby Charlton, Denis Law cũng chỉ kiếm được 44 điểm khi lên ngôi trong nước mùa 1966-1967, trước khi họ đánh bại Benfica 4-1 tại Wembley để vô địch châu Âu lần đầu tiên.
Không chỉ có trong lịch sử MU, tính rộng ra ở giải đấu cao nhất nước Anh, thành tích sau 22 vòng đầu tiên của thầy trò MU ngang bằng với một Blackburn Rovers "phá két" ở mùa 1994-1995. Ngoài ra còn phải kể đến Arsenal bất bại mùa 2003-2004 cũng kém tới 3 điểm sau khi thi đấu bằng trận với MU hiện tại.
Tuy nhiên, trong kỷ nguyên Premier League, có một đội kiếm nhiều điểm hơn MU hiện tại chính là Chelsea của Mourinho mùa 2005-2006. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha giúp câu lạc bộ thành London đạt số điểm kỷ lục là 61 chỉ sau 22 vòng đấu. Kết thúc mùa giải năm đó, Chelsea lên ngôi với 91 điểm.
Cơ hội vẫn còn với thầy trò Ferguson để có thể phá kỷ lục số điểm của Chelsea. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại là 2,5 điểm mỗi trận thì số điểm cuối mùa của MU có thể lên tới con số 95.
Để đạt được điều này, MU vẫn cần cố gắng rất nhiều khi hàng thủ thi đấu thiếu chắc chắn dẫn tới việc họ có thể phá kỷ lục thủng lưới 45 bàn ở mùa 1999-2000. Năm đó, MU vẫn đăng quang Premier League bởi sự xuất sắc trên hàng công giúp họ đạt được 50 điểm sau 22 vòng đầu tiên và 91 điểm ở cuối mùa. Sự tương đồng giữa hai mùa giải có thể giúp người hâm mộ MU tin tưởng đội bóng của mình làm nên điều thần kỳ ở năm nay.
Hiện tại, MU đã có sự phục vụ trở lại của đội trưởng Vidic cùng sự tái xuất của bộ đôi trung vệ Smalling - Phil Jones. Rooney cũng đang trên đường phục hồi chấn thương để góp sức cùng Van Persie ở tuyến đầu trong giai đoạn lượt về. Nếu mọi chuyện khả quan, MU hoàn toàn có thể trở thành đội bóng đạt nhiều điểm nhất sau mùa giải 2012-2013.
Bảng thống kê điểm số của MU trong 19 lần vô địch
Mùa giải | Điểm số sau 22 vòng | Điểm cuối mùa |
1907-1908 | 53 | 75 |
1910-1911 | 43 | 73 |
1951-1952* | 40 | 80 |
1955-1956* | 39 | 85 |
1956-1957* | 49 | 92 |
1964-1965* | 47 | 87 |
1966-1967* | 44 | 84 |
1992-1993* | 38 | 84 |
1993-1994* | 53 | 92 |
1995-1996 | 41 | 82 |
1996-1997 | 41 | 75 |
1998-1999 | 41 | 79 |
1999-2000 | 50 | 91 |
2000-2001 | 50 | 80 |
2002-2003 | 41 | 83 |
2006-2007 | 54 | 89 |
2007-2008 | 51 | 87 |
2008-2009 | 50 | 90 |
2010-2011 | 48 | 80 |
2012-2013 | 55 | 95 (dự kiến) |
(*) Mùa giải có 42 trận.
Ngọc Hải