Trân sân Loftus Road, Man Utd gặp nhiều khó khăn trước khi ra về với trọn vẹn ba điểm, nhờ bàn mở tỷ số của tiền vệ Marouane Fellaini đầu hiệp hai và pha ấn định kết quả của tiền đạo trẻ James Wilson vào phút 94.
Falcao trận này trở lại đội hình chính sau khi không được tin dùng ở trận thua Southampton tuần trước. Anh chịu khó hoạt động rộng, nhưng không tận dụng được một vài thời cơ ghi bàn để có thể khẳng định vai trò quan trọng của mình tới lối chơi của “Quỷ đỏ”.
Phong độ kém cỏi của Falcao (áo đỏ) là một vết gợn trong ngày Man Utd trở lại con đường chiến thắng hôm qua. Ảnh: BPI. |
Cựu tiền đạo của Atletico Madrid có hai pha dứt điểm bị thủ thành Robert Green từ chối, trước khi chính anh hai lần không chạm được vào bóng sau những cú căng ngang vào khu cấm địa đội chủ nhà.
“Hiệp một chúng tôi chỉ tạo được một cơ hội thực sự ngon ăn, và tôi nghĩ Falcao lẽ ra phải ghi được bàn trong tình huống đó. Hiệp hai cậu ấy có thêm ba cơ hội nữa. Tôi nghĩ gì về Falcao không quan trọng bằng việc cậu ấy cần ghi được bàn. Cũng như với mọi cầu thủ khác, tôi buộc phải đánh giá về cậu ấy đã chơi thế nào trong các trận đấu và ghi bàn là một nhiệm vụ quan trọng của mỗi tiền đạo. Nhưng với tôi, việc cậu ấy có vai trò trong các đợt tấn công của đội cũng rất quan trọng, và ở khía cạnh này thì hôm nay cậu ấy đã làm tốt”, Van Gaal nhận xét về màn trình diễn của tiền đạo 28 tuổi người Colombia.
Trước trận này, HLV người Hà Lan cũng đã nhấn mạnh rằng Falcao phải chứng tỏ bản thân nhiều hơn để đảm bảo cho tương lai của anh tại sân Old Trafford. Ngày 1/9/2014, Man Utd ký hợp đồng mượn Falcao từ Monaco với khoản phí chín triệu đôla, kèm điều khoản được quyền mua đứt với giá 65 triệu đôla cuối mùa giải, nếu anh bình phục hoàn toàn chấn thương và chơi tốt.
Các pha lập công của hai cầu thủ vào sân thay người trong hiệp hai đã giúp Man Utd chấm dứt mạch ba trận không thắng ở Ngoại hạng Anh. Sau khi tiền đạo trẻ Wilson được tung vào sân, CLB này thực sự chuyển từ sơ đồ 3-5-2 về đội hình truyền thống 4-4-2. Và chính Van Gaal cũng cho rằng thay đổi này đã giúp đội bóng của ông triển khai thế trận tấn công tốt hơn trước QPR.
Bàn thắng đến sau khi Van Gaal chuyển sang sơ đồ 4-4-2 với Wilson vào sân chơi cạnh Falcao có thể khiến ông nghĩ lại về hệ thống 3-5-2 có nhiều bất ổn trước đó. Ảnh: BPI. |
“Chúng tôi đã chơi ở hiệp một theo cách như thể QPR muốn chúng tôi làm vậy. Chúng tôi đã triển khai lối đá tương tự họ, dùng nhiều đường bóng dài và đưa vọt lên cao. Chơi theo cách đó, QPR giỏi hơn chúng tôi. Hiệp hai chúng tôi chủ yếu khiến bóng phải lăn dưới mặt đất. Và lối chơi này đã mang lại hiệu quả cho chúng tôi. Nhưng đấu pháp cũng chỉ là một phần, các cầu thủ mới là những người quyết định thắng lợi. Họ phải biến mọi ý đồ thành diễn biến thực tế trên sân cỏ và phải đúng lúc. Rất khó để làm tốt điều đó trong mọi tuần thi đấu. Chẳng hạn như tuần trước, chúng tôi đã thua Southampton cho dù Man Utd là đội chơi tốt hơn và có nhiều cơ hội hơn”, chiến lược gia 63 tuổi nói thêm.
Nguyễn Phát