Theo tờ Sport Mail (Anh), mỗi cầu thủ dự giải đấu số một bóng đá Anh trong mùa giải 2013-2014 nhận 3,6 triệu đôla tiền lương, tức trung bình khoảng 67.400 đôla mỗi tuần. Con số ngày ghi nhận mức tăng đáng kể so với Ngoại hạng Anh ở mùa giải trước đó, khi mỗi cầu thủ được trả trung bình chỉ 2,5 triệu đôla.
Nhờ lương bổng hậu hĩnh, Ngoại hạng Anh vẫn là điểm đến lý tưởng của rất nhiều ngôi sao. Ảnh: Guardian. |
Với 3,6 triệu đôla mỗi năm, Ngoại hạng Anh là giải đấu có mức lương trung bình cho cầu thủ cao nhất thế giới bóng đá. Xếp sau họ là Bundesliga, với trung bình 2,35 triệu đôla cho mỗi cầu thủ trong mùa 2013-2014.
Việc lương trung bình ở Ngoại hạng Anh nhảy vọt chỉ sau một mùa giải được cho là xuất phát từ gói hợp đồng bản quyền truyền hình trị giá 1,56 tỷ đôla mà các CLB dự giải bắt đầu được chia từ mùa 2013-2014.
Cũng theo khảo sát của Sport Mail, với 0,78 triệu đôla mỗi mùa, giải Hạng nhất Anh - Championship - là giải đấu có mức lương trung bình cho cầu thủ cao thứ tám thế giới bóng đá.
La Liga - giải đấu cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha - tự hào sở hữu hai CLB nhiều sao bậc nhất thế giới và hai ngôi sao sáng nhất, được trả lương cao nhất thế giới hiện tại, là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Nhưng xét về mặt lương bổng, họ phải xách dép chạy dài theo Ngoại hạng Anh.
Cụ thể, mức lương trung bình của các cầu thủ ở La Liga mùa 2013-2014 chỉ là 1,88 triệu đôla, còn ít hơn cả mức trung bình ở Serie A (2,03 triệu).
Tám giải đấu có mức lương trung bình cao nhất thế giới
1. Ngoại hạng Anh: 3,6 triệu đôla
2. Bundesliga (Đức): 2,35 triệu
3. Serie A (Italy): 2,03 triệu
4. La Liga (Tây Ban Nha): 1,88 triệu
5. Ligue 1 (Pháp): 1,56 triệu
6. Ngoại hạng Nga: 1,41 triệu
7. Serie A (Brazil): 0,94 triệu
8. Hạng nhất Anh: 0,78 triệu
Linh Linh