Chủ tịch Ilhan Cavcav của Genclerbirligi. Ảnh: AFP |
Cavcav vừa ra quy định trừ 11.000 đôla vào lương đối với bất kỳ cầu thủ nào của Genclerbirligi để râu. Điều bất ngờ là vị Chủ tịch này đang sở hữu một hàng ria mép.
Cavcav cũng nêu ra những "tấm gương xấu" gồm nhiều HLV và cầu thủ nổi tiếng tại Thổ Nhĩ Kỳ như Slaven Bilic (HLV của Besiktas), tiền vệ Olcay Sahan (Besiktas), thủ môn Volkan Demirel (Fenerbahce) và tiền vệ Selcuk Inan (Galatasaray).
"Tôi năm nay 80 tuổi, và luôn cọo râu mỗi ngày. Các cầu thủ cần nhớ họ không phải là học sinh trong một trường đào tạo giáo sĩ Hồi giáo, mà là VĐV thể thao. Mỗi cầu thủ phải là tấm gương cho thanh niên", Cavcav chia sẻ với hãng tin Dogan.
Cavcav gần đây đã không thành công trong việc thuyết phục Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, Yildirim Demiroren, áp dụng một lệnh cầu thủ để râu trên toàn quốc. Và để tiếp tục chiến đấu cho lý tưởng của mình, vị Chủ tịch này tuyên bố sẽ vận động các CLB khác cùng tham gia.
"Demiroren nói với tôi rằng không thể áp đặt một lệnh cấm như vậy bởi Liên đoàn bóng đá châu Âu sẽ không đồng ý. Tôi đã chán ngấy với tổ chức này. Tôi muốn có một nơi khác để chơi bóng", Cavcav cho biết.
Cavcav không phải là người đầu tiên tuyên chiến với sở thích để râu tóc của cầu thủ. Cựu tiền vệ của Real Madrid, Fernando Redondo từng bỏ lỡ World Cup 1998 do không chịu cắt tóc ngắn theo yêu cầu của HLV tuyển Argentina khi đó là Daniel Passarella.
Đức Hoàn