Liên đoàn Đua xe đạp Quốc tế (UCI) hôm qua cho biết cả hai mẫu xét nghiệm A và B nước tiểu của Contador lấy hôm 21/7 khi anh đang dự Tour de France 2010 đã cho kết quả dương tính với clenbuterol.
Clenbuterol là loại dược chất chống béo phì ở một số động vật, trong đó có lợn, bò. Nhưng do có tác dụng phụ - làm tăng cơ bắp, chất này từng được nhiều vận động viên sử dụng trái phép trong các cuộc tranh tài thể thao và vì thế, bị đưa vào danh mục chất bị cấm trong thi đấu.
Tuy nhiên hàm lượng clenbuterol trong mẫu thử của cua-rơ người Tây Ban Nha chỉ bằng một phần 400 so với mức tối thiểu 50 picogram - giới hạn mà Cơ quan phòng chống Doping thế giới (WADA) căn cứ để ra quyết định cấm thi đấu với vận động viên bị xét nghiệm dương tính.
Contador một mực kêu oan và khẳng định án cấm thi đấu tạm thời đối với anh là một sự bất công khó hiểu. Ảnh: AFP. |
Nhưng bất chấp hàm lượng rất nhỏ ấy, UCI vẫn quyết định cấm thi đấu tạm thời với Contador, trong thời gian chờ WADA xét nghiệm lần hai với các mẫu thử của nhà ĐKVĐ Tour de France.
Khi biết tin Contador ngay lập tức lên tiếng thanh minh. Cua-rơ 27 tuổi từng ba lần vô địch Tour de France quả quyết việc mẫu thử của anh dương tính với clenbuterol bắt nguồn từ việc anh dùng thịt bò nhiễm chất clenbuterol trong các bữa ăn. "Tôi chỉ là nạn nhân trong một vụ ngộ độc thực thẩm", anh khẳng định.
Loại thịt bò nhiễm độc trên, theo Contador, được nhập khẩu từ Tây Ban Nha và có trong thực đơn của khách sạn nơi anh cùng đội Astana trú lại vào các ngày 20/7 và 21/7. Tay đua này cho biết vào hôm đó, anh và nhiều thành viên khác trong đội đã phàn nàn về món thịt bò với khách sạn.
"Lệnh cấm thi đấu, dù chỉ tạm thời, là một sự nhầm lẫn thật sự, bởi UCI trước đó đã xác nhận với tôi đây là một ca nhiễm độc từ thực phẩm", Contador khóc khi nói về quyết định của UCI. "Tôi rất buồn và thất vọng vì việc này, dù luôn ngẩng cao đầu rằng mình hoàn toàn trong sạch".
Theo kênh phát thanh BBC Radio 5, nếu xét nghiệm lần hai cho kết quả khác và cao hơn định mức tối thiểu, Contador hoàn toàn có thể bị tước chức vô địch Tour de France 2010 và bị cấm thi đấu 2 năm.
Cho đến giờ, lịch sử làng đua xe đạp thế giới mới chỉ chứng kiến một nhà vô địch Tour de France bị tước ngôi. Đó là cua-rơ người Mỹ Floyd Landis, năm 2006.
Contador chỉ là một trong rất nhiều vận động viên danh tiếng quả quyết rằng chịu vạ doping vì thực phẩm. Hồi đầu tháng 5 vừa qua, nữ võ sĩ judo người Trung Quốc, Đông Văn đã bị cấm thi đấu hai năm. Cô cũng bị tước danh hiệu vô địch thế giới năm 2009 ở hạng cân trên 78 kg, hạng cân mà cô từng đem về cho đoàn chủ nhà Trung Quốc chiếc HC vàng ở Thế vận hội Bắc Kinh 2008.
Võ sĩ judo Đông Văn là trường hợp gần nhất trước Contador chịu vạ vì ăn thực phẩm bị nhiễm clenbuterol. Ảnh: Life. |
HLV của Đông Văn khi đó, Ngô Vĩ Phong quả quyết học trò đã bị oan vì thực phẩm mới là thủ phạm khiến nữ võ sĩ 27 tuổi dương tính với clenbuterol. "Đông Văn tập luyện ở châu Âu và chán ngấy đồ ăn ở đó. Vì thế, ban huấn luyện đã cho Đông dùng món thịt lợn băm viên khi cô ấy về nước", HLV Ngô cho biết.
Một ngôi sao khác của thể Trung Quốc là vận động viên bơi ngửa Âu Dương Côn Bằng cũng dính phốt với dược chất bị cấm trên ngay trước Thế vận hội Bắc Kinh vì vấn đề liên quan tới thực phẩm. Khi đó, Âu một mực kêu oan rằng anh trót ăn quá nhiều thịt lợn nướng trong buổi dã ngoại cùng bạn bè trước khi bất ngờ được yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm doping. Tuy vậy, Âu vẫn bị cấm thi đấu vĩnh viễn.
Minh Kha