"Tôi xin hân hạnh thông báo rằng tôi đã gửi thư lên FIFA xác nhận ý định ra tranh cử chức Chủ tịch tổ chức này. Tôi vui vì sẽ có nhiều ứng cử viên tham gia tranh luận về tương lai của FIFA và bóng đá", Champagne viết trên trang web cá nhân.
Champagne, 56 tuổi, là cựu quan chức ngoại giao Pháp. Ông từng tham gia điều hành FIFA với tư cách một Ủy viên ban trong giai đoạn 1999-2010, và kinh qua nhiều cương vị quan trọng như Cố vấn của Chủ tịch, phó Tổng thư ký, thành viên Chủ tịch đoàn và Giám đốc Quan hệ Quốc tế của FIFA.
Champagne kỳ vọng sẽ mang lại một diện mạo mới, một tầm nhìn mới cho FIFA, tổ chức chịu rất nhiều bê bối dưới thời chủ tịch đương nhiệm Blatter 16 năm qua. Ảnh: AFP. |
Sau khi rời FIFA năm 2010, Champagne tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực quản lý bóng đá, với tư cách cố vấn cho nhiều liên đoàn bóng đá thành viên FIFA, trước khi làm Ủy viên phụ trách bóng đá cho Festival Nghệ thuật da màu ở Dakar. Nhưng 11 năm làm việc là thời gian đủ dài để Champagne nhận ra những hạn chế của FIFA dưới trướng Chủ tịch đương nhiệm Blatter, mà một trong số đó là sự thiếu dân chủ và minh bạch.
"Trước tiên và trên hết, tranh luận trong mọi vấn đề là một quy trình bình thường ở bất kỳ thể chế nào dựa trên các nguyên tắc dân chủ. Trong bóng đá, tranh luận thậm chí còn đặc biệt cần thiết. Chúng ta cần phải đưa ra những quyết định rõ ràng và minh bạch về việc liệu FIFA muốn tiếp tục với cơ chế phân cực kinh tế hiện tại và sự mất cân bằng về mặt thể thao mà nó mang lại, hay sẵn sàng thiết lập lại sự cân bằng giữa hai yếu tố làm kinh tế và thể thao trong kỷ nguyên toàn cầu hóa của tổ chức", cựu nhân viên ngoại giao này chia sẻ.
"Cuộc bầu cử chủ tịch trong năm 2015 không nên được định đoạt bởi sức hấp dẫn từ tên tuổi của các cá nhân, mà phải dựa trên tầm nhìn và kế hoạch hành động. Giai đoạn 10 năm tới sẽ rất quan trọng cho bóng đá nói chung và FIFA nói riêng, bởi đó là giao thời và đòi hỏi những thay đổi mạnh mẽ hơn tất thảy những gì chúng ta đang làm hiện tại", Champagne nhấn mạnh.
Blatter nhấn mạnh rằng ông sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ năm vì tin rằng "sứ mệnh của tôi với FIFA, với bóng đá vẫn chưa kết thúc". Ảnh: AFP. |
Để được công nhận là ứng cử viên chức chủ tịch FIFA, Champagne cần sự ủng hộ của ít nhất năm Liên đoàn Bóng đá thành viên của tổ chức này. Nhưng ông không nhất thiết phải công bố danh tính của các liên đoàn đó cho đến khi ra tuyên bố tranh chử chính thức vào tháng 1/2015. Cuộc bầu cử sẽ được FIFA tiến hành trong phiên họp đại hội đồng sau đó bốn tháng.
Chủ tịch đương nhiệm của FIFA, Sepp Blatter bắt đầu giữ cương vị này tháng 6/1998, thay vị tiền nhiệm Joao Havelange. Ông sau đó ba lần tái đắc cử vào các năm 2002, 2007 và 2011. Nhà quản lý bóng đá người Thụy Sỹ đã 78 tuổi này mới đây tuyên bố sẽ tiếp tục ra tranh cử chủ tịch FIFA lần thứ năm trong cuộc bầu cử vào tháng 5/2015.
Phương Minh