Gilardino khi còn khoác áo Parma. (Triera) |
Trong bối cảnh Parma vật lộn để trụ hạng mùa bóng trước và không có nhiều sự hỗ trợ từ các đồng đội, 23 bàn thắng của Gilardino quả thực rất có ý nghĩa. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp tuyển thủ Italy này được các đồng nghiệp ghi nhận bằng cả hai giải - Cầu thủ hay nhất và Cầu thủ Italy hay nhất mùa bóng 2004/05. Khi sang khoác áo AC Milan, Gilartino vẫn duy trì phong độ xuất sắc đó. Anh đang là người ghi bàn nhiều nhất cho CLB mới với 12 bàn thắng tính tới thời điểm này.
ĐKVĐ Serie A, Juventus, gần như độc chiếm những giải thưởng còn lại. Bốn thành viên của bianconerri đã lên bục nhận giải trong đêm Oscar. Paolo Cannavaro, người hùng trong chiến thắng 2-1 của Juve trước Empoli cách đây 2 hôm, nhận danh hiệu Hậu vệ hay nhất. Thủ thành Buffon và tiền đạo Ibrahimovic không có đối thủ ở hai giải dành cho Thủ môn hay nhất và Cầu thủ người nước ngoài hay nhất. Trong khi đó, thành tích giúp "Bà đầm già" đoạt scudetto ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt CLB đã mang lại cho Fabio Capello danh hiệu Nhà cầm quân hay nhất mùa bóng.
Những màn trình diễn ấn tượng ở ĐT U21 Italy mùa bóng trước đã mang lại danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất Italy cho Giampaolo Pazzini, chân sút 20 tuổi của Fiorentina. Sự công tâm của trọng tài Pierluigi Collina trước khi treo còi cũng được ghi nhận bằng giải thưởng dành cho Trọng tài giỏi nhất Italy.
P. Dung (theo Channel4)