Hồng Sơn là thần tượng của nhiều thế hệ người yêu bóng đá Việt Nam. Ảnh: GI. |
“Ngay từ khi con năm tuổi, tôi đã đưa Gia Bách đi cùng tới đội bóng. Tôi hy vọng cháu sẽ dần yêu thích rồi sau này nối nghiệp bố. Tuy nhiên, con trai tôi nhất quyết nói không với đá bóng. Cháu đã quyết tâm vậy mình cũng không ép được dù hơi buồn”, Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ. “Tôi quyết định sẽ truyền nghề cho các em nhỏ khác vậy”.
Hồng Sơn là cầu thủ thuộc “thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam. Trong màu áo Thể Công, anh hai lần giành chức vô địch quốc gia (năm 1990 và 1998), một Siêu Cup quốc gia (năm 1998). Cùng tuyển Việt Nam, tiền vệ có biệt danh “Công chúa” giành chức á quân tại Tiger Cup 1998, hai lần về nhì tại SEA Games 1995 và 1999. Anh cũng là chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm 1998 và 2000, được bình chọn là Cầu thủ hay nhất Tiger Cup 1998, cầu thủ xuất sắc châu Á tháng 8/1998.
Năm 2001, HLV Dido từng nói: “Nếu Hồng Sơn sinh ra ở Brazil, cậu ấy đủ sức trở thành một huyền thoại của bóng đá thế giới”.
Hồng Sơn truyền nghề cho rất nhiều em nhỏ nhưng lại không thể dụ được con trai theo nghiệp cầu thủ. |
Sau khi giải nghệ, chuyển sang làm công tác huấn luyện, Hồng Sơn nhận được lời mời gọi của nhiều đội bóng đang chơi ở V-League. Tuy nhiên, anh chỉ chuyên tâm vào làm công tác đào tạo trẻ cho Thể Công. Sắp tới, Hồng Sơn còn tham dự chương trình thực tế “Khi trái bóng lăn” trên truyền hình. Ở đó, cựu danh thủ này sẽ cung cấp các kiến thức, hướng dẫn kỹ năng, luật chơi, chiến thuật... nhằm nuôi dưỡng tình yêu bóng đá của trẻ em Việt Nam.
Hồng Sơn cũng được mời làm HLV trưởng trại hè bóng đá Toyota Việt Nam 2016. Anh sẽ trực tiếp hướng dẫn các cầu thủ nhỏ chơi bóng và chọn ra 18 thành viên xuất sắc dự Cúp bóng đá thiếu niên ở Nhật Bản.
Lâm Thoả