![]() |
Niềm vui của Khánh Đoan sau khi về đích. |
400 m đầu, Khánh Đoan vẫn ở vị trí thứ 5, nhưng đến 800 m, cô dốc hết sức bắt kịp tốp dẫn đầu. Khi còn 100 m cuối, Đoan thực hiện cú nước rút dũng mãnh, lao nhanh về đích với thành tích 4 phút 21 giây 87, đoạt HC vàng, bỏ xa đối thủ Supriati (Indonesia) gần 10 m.
Khánh Đoan xúc động: "Em không ngờ mình có thể thành công ở cự ly này vì sở trường của em là 800 m. Mục tiêu em đặt ra là lọt vào ba vị trí đầu, nhưng ở đoạn cuối, nhận thấy đối thủ có dấu hiệu bị xuống sức, thế là em cố lao về đích".
Hình ảnh Đoan trong hơi thở gấp giương lá cờ tổ quốc chạy vòng quanh sân vận động được Đài Truyền hình Malaysia chiếu đi chiếu lại nhiều lần trong bản tin sau đó đã làm nhiều người Việt Nam xúc động ứa nước mắt.
Sự chuẩn bị trước SEA Games 21
Trước khi đến với SEA Games, cô gái Khánh Hoà này được Uỷ ban TDTT và đội điền kinh "đặt hàng" 1 HC vàng trong chỉ tiêu hai chiếc của đội. "Vào cuộc là phải cố gắng. Điều quan trọng nhất là chiến thắng được bản thân. Chỉ sợ nhất là phụ lòng mọi người thôi", Đoan nói.
Để chuẩn bị cho việc bảo vệ ngôi vô địch cự ly 800 m nữ, Phạm Đình Khánh Đoan đã có một chuyến tập huấn kéo dài 73 ngày cùng đội cự ly trung bình tại Côn Minh (Trung Quốc). Mãi đến 3/9, Đoan mới về Nhổn để kịp dự lễ xuất quân và 7/9 bay sang Malaysia. Theo Đoan, trong thời gian này, điều kiện tập luyện tốt, khối lượng tập luyện nặng nên phong độ cô khá ổn định. Tuy nhiên, các HLV chỉ cho Đoan chạy kiểm tra thành tích ở các cự ly 600 và 1.200 m nên không thể biết chính xác thông số. Nhưng mỗi lần cán đích, thành tích của cô đều rất khả quan.
Nói về đối thủ trong khu vực, Đoan cho biết: "Họ cũng như mình thôi, ém quân đâu có lộ diện gì. Nhưng ở cự ly 800 m có chị VĐV người Indonesia rất khá. Năm 1999, chị ấy chỉ thua em một bước chân thôi. Năm 2000, em có gặp lại chị ở giải Vô địch điền kinh châu Á (tại Indonesia). Kỳ này, ai tâm lý tốt hơn thì thắng".
Với Đoan, có một điều thật may mắn và đặc biệt là hầu như chưa bị chấn thương bao giờ, cho nên cũng không phải bỏ lỡ cơ hội tranh tài đáng kể nào cả.
Năm lớp 7, Khánh Đoan (sinh ngày 5/2/1982, tại Cam Hiệp Nam, Cam Ranh) được cử đi thi hội khoẻ Phù Đổng huyện, ở cự ly chạy 500 m. Sau đó, năm 1994, Đoan được chọn lên tỉnh thi vì đã thắng cả học trò của HLV điền kinh của tỉnh. Giải lớn đầu tiên mà Đoan dự thi là giải thanh thiếu niên toàn quốc tháng 3/1995 và đã giành HC vàng. Đến năm 1996, Đoan lại vô địch quốc gia cự ly 1.500 m. Cho đến trước ngày 14/9, thành tích quốc tế lớn nhất của Đoan là tấm HC vàng SEA Games 20.
(Theo Thanh Niên, Lao Động)