Trưởng thành trong môi trường bóng đá Nam Mỹ, ngay từ giai đoạn đầu sự nghiệp, Suarez may mắn tránh được sự cám dỗ của tiền bạc. Một phần nhờ tính tiết kiệm, một phần do được báo trước về nguy cơ sa sút nếu chạy theo việc kiếm tiền quá sớm.
“Phải đến năm 2009 tôi mới mua ô tô riêng. Khi đó tôi đã có bốn năm thi đấu chuyên nghiệp. Tôi từng chấp nhận mức lương 3.000 peso Uruguay (93 đôla) mỗi tháng để tiếp tục tìm cơ hội phát triển, thay vì nhận những lời đề nghị béo bở nhưng không có nhiều ý nghĩa về mặt thể thao”, Suarez tiết lộ trong cuộc phỏng vấn hôm 21/3 trên tờ El Pais (Uruguay).
Nếu không có những cú cắn đối phương trên sân cỏ, Luis Suarez là dạng cầu thủ hiền lành thuần túy. |
Cũng theo Suarez, cầu thủ trẻ rất dễ sa ngã trước cơ hội sớm kiếm được nhiều tiền. Nếu chuyển tới một giải đấu có trình độ thấp hơn, con số trong tài khoản sẽ tăng nhanh nhưng đi kèm là cơ hội phát triển ít hơn.
“Nếu một nhà môi giới đề nghị trả 15.000 đôla mỗi tháng (cho một cầu thủ trẻ), bạn hẳn sẽ rất thích nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Tôi từng có được nhiều lời mời như vậy, nhưng tôi đã có một quyết định sáng suốt là tiếp tục ở lại nhận 3.000 peso”, Suarez cho biết.
Sau giai đoạn khởi nghiệp tại Nacional (Uruguay), Suarez tới Hà Lan chơi cho Groningen (mùa 2006-2007) và Ajax (2007-2011). Sau khi tích lũy được đủ kinh nghiệm, tiền đạo này tới Anh khoác áo Liverpool rồi trở thành một cầu thủ hàng đầu tại Barca.
“Thời nay, nhiều cầu thủ 18 tuổi thích sắm xe và nhà trước khi nghĩ đến nguy cơ có thể xảy ra trong tương lai. Sự thỏa mãn khiến họ giảm tham vọng phát triển tài năng”, Suarez đánh giá.
Xuân Hoàng