- Tại sao Hồng lại đi đến quyết định này?
- Một phần vì tuổi tác, nhưng cái chính là vì tương lai sau này. Sau ASIAD em muốn tập trung vào công tác huấn luyện tại CLB Quận 1 (TP HCM) và thực hiện một số dự định của cá nhân. Có thể em sẽ lập gia đình hoặc thử bước vào lĩnh vực kinh doanh.
- Thế Hồng không định tham gia SEA Games 2003 sao?
- Em nghĩ là một số đồng đội khác có thể đảm đương vị trí này.- Hồng nghĩ thế nào khi ASIAD 14 là cơ hội cuối cùng?
- Em thực sự rất vui bởi đây là đấu trường hội tụ nhiều anh tài. Đó cũng là cơ hội học hỏi rất tốt cho chúng em. Còn mục tiêu thì chắc chỉ là học hỏi và cọ xát thôi vì ASIAD khó hơn nhiều lần với SEA Games.
- Theo Hồng, TP HCM vô địch là vì những nguyên nhân nào?
- Đó là do sự chỉ đạo kịp thời của các thày cũng như sự tuân thủ kỷ luật và quyết tâm của toàn đội, kế đến là sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngoài ra, việc đầu tư trang thiết bị tập luyện, cơ sở vật chất, chế độ bồi dưỡng... cũng có tác động không nhỏ tới thành viên của đội. Chiến thắng lần này còn bởi các cầu thủ trẻ đã có tiến bộ rõ rệt.
(Theo Thể thao Việt Nam)