CĐV thường xuyên treo băng rôn đòi độc lập cho Catalan trên khán đài sân Nou Camp. |
Do khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ, xứ Catalan, nơi mà Barca là một biểu tượng, đã có một chiến dịch đòi độc lập kéo dài hàng thập kỷ.
Trong trường hợp chiến dịch thành công, Catalan có thể trở thành quốc gia láng giềng của Tây Ban Nha. Và điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến số phận Barca và La Liga.
"Tôi không muốn suy đoán về những điều khó có khả năng xảy ra. Catalan sẽ luôn thuộc về Tây Ban Nha", Javier Tebas, Chủ tịch Ban tổ chức giải La Liga nói. "Còn trong trường hợp xảy ra thật, tôi không chỉ lo về Barca mà còn cả các đội bóng khác như Nastic, Girona, Espanol".
Theo Chủ tịch Tebas, luật thể thao hiện hành của Tây Ban Nha không có điều khoản nào cho phép các đội bóng thuộc Catalan dự La Liga một khi xứ này giành độc lập. Các nhà làm luật cần ngồi lại với nhau nếu xảy ra một bước ngoặt chính trị.
Barca và tuyển Tây Ban Nha có rất nhiều cầu thủ Catalan. |
"Andorra là một ví dụ. Các đội của nước này chơi tại Tây Ban Nha vì luật quy định như thế. Chúng ta cần một điều khoản bổ sung nếu Catalan độc lập", Tebas nói.
Việc các đội bóng của nước này tham dự giải vô địch của nước kia không phải chuyện hiếm. CLB công quốc Monaco là bằng chứng lớn nhất khi đang tham gia giải vô địch Pháp Ligue 1.
Việc Catalan có thể giành độc lập cũng ảnh hưởng đến tuyển Tây Ban Nha. Khi đó phần lớn cầu thủ Barca sẽ đá cho tuyển Catalan, đội bóng ra đời năm 1904 và vẫn thi đấu đến ngày nay.
Đông Hưng