Cuối tuần qua, Leo Messi đã ghi bàn thứ 301 cho Barca. Con số này có phần khiêm tốn nếu so với thành tích trọn đời của Gerd Muller hay Pele, huyền thoại của hai nền bóng đá lớn. Nhưng nếu tính tỷ lệ dựa trên số trận thì nó cũng mang tầm vóc vĩ đại.
Cho đến cú sút phạt tuyệt đẹp vào lưới Granada hôm thứ bảy tuần trước, Messi đã có 301 bàn chỉ trong 365 lần ra sân chơi cho Barca, đạt tỷ lệ 0,82 bàn mỗi trận. Đây là mức chỉ kém chút ít so với Pele và Muller trong lịch sử.
Nếu tính riêng mùa giải 2012-2013, Messi đã có 37 bàn sau 24 trận tại La Liga, nghĩa là cứ hai lần ra sân lại có ba bàn. Với tỷ lệ này, M10 đang bỏ xa người xếp thứ hai Cristiano Ronaldo trong danh sách vua phá lưới tới 13 lần lập công. La Liga còn 14 vòng nữa, khả năng CR7 bắt kịp Cầu thủ hay nhất thế giới là rất thấp.
Nhìn rộng sang các giải vô địch uy tín khác, 37 bàn của Messi cũng là một con số "kinh hoàng". Tạm không tính Ronaldo, cầu thủ duy nhất ghi được trên 20 bàn như M10 là Zlatan Ibrahimovic (21 bàn sau 26 vòng tại giải vô địch Pháp).
Tại nước Anh, nơi có giải vô địch nhiều người xem nhất, Robin Van Persie của MU đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 19 bàn. Điều đáng nói là Premier League đã đi qua 26 vòng, nhiều hơn 2 vòng so với La Liga. Nói cách khác, Van Persie cứ ghi một bàn tại Anh thì Messi sẽ "đáp lễ" bằng hai bàn ở La Liga.
Đấu trường lớn duy nhất mà Messi chưa giành được vị trí dẫn đầu danh sách vua phá lưới mùa này là Champions League, nơi anh mới "chỉ" có 5 bàn sau 6 trận. Ronaldo hiện chiếm vị trí số một với 7 bàn, nhưng đá nhiều hơn Messi một trận.
Theo tính toán của trang AccuScore, khả năng M10 ghi bàn trong trận Milan - Barca tối nay lên đến 72%. Điều đó có nghĩa cứ 4 trận Barca gặp Milan thì tiền đạo này sẽ lập công ba lần. Mà mỗi khi điều đó xảy ra, đội bóng xứ Catalan gần như chỉ hòa đến thắng.
Thành tích ghi bàn của ba huyền thoại (chỉ tính các trận tranh tài chính thức cho CLB)
Cầu thủ | Số trận | Số bàn thắng |
Messi | 365 | 301 |
Gerd Muller | 709 | 655 |
Pele | 656 | 643 |
Thùy Dương