Trọng tài Mallenco được cho là đã ra quyết định bằng sự phán đoán trong tình huống dẫn đến bàn gỡ 3-3 của Barcelona. Ảnh: EFE. |
* Nghe phân tích của ông Đoàn Phú Tấn
Giám sát Đoàn Phú Tấn nói VnExpress ngay sau trận đấu ở Bernabeu - nơi Barcelona đánh bại Real Madrid với tỷ số 4-3 ở vòng 29 La Liga: "Một hiệp đấu mà trọng tài thổi đến ba quả penalty, chúng ta cần xem xét vấn đề hết sức kỹ càng. Theo tôi, trong ba tình huống đó, trọng tài có thể mắc sai lầm ở hai pha bóng đầu".
"Quả thứ nhất đã quá rõ, trọng tài có thể coi đó là một lỗi nhưng lỗi đó xảy ra ngoài khu vực 16m50. Trọng tài không quan sát tốt và thấy Ronaldo ngã quá sâu trong khu vực 16m50 nên có quyết định sai lầm".
Đối với quả penalty thứ hai phút 65, ông Đoàn Phú Tấn nhận định: "Tôi xem đi xem lại tình huống nhưng không thấy bất cứ tác động nào của Ramos có thể khiến Neymar ngã ghê gớm đến thế. Trọng tài Mallenco di chuyển rất tốt, bám rất sát tình huống nhưng đó là pha bóng phản công rất nhanh nên tôi cho rằng ông ta đuổi không kịp và bắt bằng sự phán đoán nhiều hơn là nhìn thấy tận mắt".
Theo ông Đoàn Phú Tấn, có thể trọng tài Mallenco phán đoán cầu thủ Neymar có tình huống thuận lợi sẽ cố gắng ghi bàn chứ không ăn vạ để kiếm quả phạt. Trong trường hợp này, phán đoán bằng kinh nghiệm của ông Mallenco đã bị sự tinh quái của Neymar qua mặt. Đây là tình huống mà ông Tấn khẳng định không có lý do để thổi penalty.
Riêng với quả phạt đền thứ ba phút 84, cựu phó ban trọng tài của Liên đoàn bóng đá Việt Nam Đoàn Phú Tấn cho rằng người đồng nghiệp Mallenco đã không sai: "Về góc độ và vị trí, trọng tài chọn rất tốt. Ông ta cũng vừa đuổi của đội chủ nhà một cầu thủ kèm theo quả penalty nên chắc chắn phải có đủ căn cứ mới thổi quả penalty tiếp theo".
Phân tích kỹ hơn, ông cho rằng cầu thủ Xabi Alonso không phải là người kèm Iniesta đang đột phá nhưng hành động xông vào tạo thành gọng kìm không cho cầu thủ Barcelona vượt qua đã cản trở khiến cầu thủ đối phương phải vướng vào và ngã. "Tất nhiên, những trường hợp như thế, cầu thủ bị phạm lỗi thường cường điệu hóa cú ngã của mình khiến cho người ngoài nhìn vào thấy cú va chạm là sự cản phá ghê gớm", ông Tấn nói. "Dẫu cho là bất cẩn thì sự lao vào của Xabi Alonso cũng là sự cản trở và trọng tài thổi phạt đền là có cơ sở".