Cuộc đua tam mã ở La Liga vẫn còn kịch tính đến phút chót. |
"Một mùa giải điên rồ" là tiêu đề tờ Marca bình luận về cuộc đua vô địch mùa này. Atletico Madrid, Barcelona và Real Madrid - ba đội bóng đua tranh chức vô địch - liên tục đổi vị trí từ đầu mùa. Cho đến khi cục diện tưởng chừng an bài thì sự đảo chiều một lần nữa làm ngỡ ngàng người hâm mộ.
Barca với trận hòa 2-2 trước Getafe hôm 3/5 tự khép lại cánh cửa bảo vệ ngôi vô địch. Với phong độ ấn tượng mà Atletico và Real thể hiện trước đó, đội bóng xứ Catalan hầu như không dám hy vọng sẽ có sự sẩy chân nào của hai đội bóng thành Madrid. Tiền vệ Xavi sau trận gọi đây là mùa giải bỏ đi của Barca, trong khi HLV Gerardo Martino tự trách mình không xứng ở lại Nou Camp mùa sau.
24 giờ sau khi Barca mất điểm, Atletico bước vào trận đấu gặp Levante. Không ai nghĩ rằng đoàn quân của HLV Diego Simeone có thể mất điểm trước một đội bóng không còn mục tiêu phấn đấu. Vậy mà Atletico lại thua đau 0-2 dù chơi lấn lướt cả trận. Barca, Atletico lần lượt sẩy chân, Real ra quân muộn nhất tưởng chừng sẽ tận dụng cơ hội lại đi theo vết xe đổ. Nếu không có pha làm bàn đẳng cấp của Ronaldo ở phút bù giờ, Real đã chịu thua trước Valencia. Khi đó, Barca từ cảnh không còn hy vọng sẽ lại nắm quyền tự quyết trong tay. Tuy nhiên, vì Ronaldo tỏa sáng đúng lúc gỡ hòa 2-2 cho Real, cục diện La Liga giờ đây mới thêm phần kịch tính.
CLB | Số trận | Điểm | Thành tích đối đầu |
Atletico | 36 | 88 | Thắng một hòa một với Real, hòa một Barca |
Barcelona | 36 | 85 | Toàn thắng Real, hòa một Atletico |
Real | 35 | 83 | Toàn thua Barca, thua một hòa một với Atletico |
Sau vòng 36, Atletico dù tự bắn vào chân mình vẫn là đội duy nhất nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Chỉ cần giành ít nhất 4 điểm trong hai trận còn lại, đội bóng của Diego Simeone sẽ giành chức vô địch quốc gia lần đầu tiên sau 18 năm.
Real là đội có ưu thế thứ hai. Nếu giành 9 điểm tuyệt đối, thầy trò Carlo Ancelotti sẽ có 92 điểm. Trong trường hợp Atletico có 4 điểm sau hai trận, được 92 điểm, Atletico vẫn xếp trên Real nhờ thành tích đối đầu tốt hơn. Real muốn vô địch phải mong Atletico thua một trong hai trận còn lại.
Barca vẫn còn đó cơ hội vô địch vì còn một trận đá với Atletico ở vòng cuối trên sân Nou Camp. Nếu toàn thắng trong hai trận còn lại, Barca sẽ bằng điểm với Atletico nhưng xếp trên nhờ hơn thành tích đối đầu. Nếu muốn vô địch, ngoài việc toàn thắng, họ phải mong Real mất điểm một trong ba trận còn lại.
Từ kịch bản này, một viễn cảnh rất thú vị ở vòng 38 sẽ diễn ra nếu cả ba đội đều thắng khi vòng 37 kết thúc. Khi đó, Atletico dẫn đầu với 91 điểm, Real xếp thứ hai với 89 điểm và Barca đứng ngay sau với 88 điểm. Nếu Atletico ít nhất có một trận hòa với Barca ở vòng cuối, mọi chuyện sẽ kết thúc. Tuy nhiên, trong trường hợp Barca thắng, trong khi Real cũng thắng, đội bóng xứ Catalan sẽ một tay dâng Cup cho đại kình địch. Đây sẽ là điều rất khó chấp nhận với Barca nhưng họ không còn đường nào khác. Đội bóng của Tata Martino buộc phải thắng Atletico nếu muốn bảo vệ ngôi vô địch vì biết đâu Real sẩy chân ở vòng cuối.
Diễn biến và kết quả giữa hai trận Barca - Atletico và Real - Espanyol vì thế sẽ được trao đổi liên tục ở vòng 38. Sự kịch tính, gay cấn như vậy khiến người hâm mộ phải hồi hộp theo dõi La Liga cho đến những phút chót.
Hữu Nhơn