Hôm qua, giới hâm mộ Real Madrid tham gia một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm HLV Jose Mourinho trên tờ Marca. Theo kết quả công bố, có tới 82,4% độc giả khuyên Chủ tịch Perez nên sa thải "Người đặc biệt" ngay lập tức.
Có thể hiểu được sự tức giận của giới hâm mộ. Ở La Liga, Real hiện chỉ hơn đội xếp thứ tư Malaga đúng hai điểm. Khi nhìn vào khoảng cách so với hai đội dẫn đầu, hàng triệu CĐV trung thành càng có lý do để xấu hổ: đội bóng Hoàng gia kém đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid 7 điểm và kình địch Barcelona tới 16 điểm.
Sức ép đang tăng mỗi lúc một lớn, nhưng không hề dễ để Chủ tịch Perez ra quyết định sa thải Mourinho. Hơn ai hết, "ông chủ Nhà trắng" hiểu rằng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chính là nhân vật tạo ra chỗ đứng cho Real hiện nay. Điều đó đã được khẳng định qua lối chơi và thành tích suốt từ năm 2010.
Trước khi Mourinho hạ cánh xuống Bernabeu, Real có 6 năm liên tiếp bị loại ở vòng 1/16 Champions League. Để những đối thủ có truyền thống và lực lượng kém hơn qua mặt là nỗi hổ thẹn đối với đội bóng từng 9 lần vô địch châu Âu. Ngay cả khi Perez trở lại Bernabeu năm 2009, Real vẫn phải sống trong cảnh trắng tay mùa giải đầu tiên. Dàn sao khủng với sự hiện diện của Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema và Xabi Alonso đã phải nhìn Barca đăng quang sớm.
Cực chẳng đã, vị Chủ tịch quyền lực đành nhờ cậy Jose Mourinho. Chính sự có mặt của Người đặc biệt đã thay đổi phần nào số phận đội bóng. Từ chỗ trắng tay ba năm liên tiếp, Real lần lượt chinh phục thành công Cup Nhà vua Tây Ban Nha và La Liga. Nói cách khác, Mourinho có công lớn giúp Perez "nở mày nở mặt" và tránh được việc phải từ chức sớm.
Sau hai danh hiệu quốc nội, Champions League là mục tiêu lớn nhất của Real. Đây cũng là đấu trường đem lại động lực thi đấu lớn nhất cho thầy trò Mourinho. Vậy tại sao Perez phải ra quyết định sa thải trong khi còn gần hai tháng nữa Real mới đấu MU? Chờ đến lúc đó cũng chưa muộn ngay cả khi Real tiếp tục sa sút ở hai giải quốc nội.
Nhìn lại quá khứ, Chelsea và Inter Milan đều nhạt nhòa trước khi có Mourinho. Việc đem lại thành công cho hai đội bóng này đã giúp Người đặc biệt được "phong thánh" tại sân Stamford Bridge và Giuseppe Meazza. Dĩ nhiên ông sẽ gặp khó khăn và sức ép lớn hơn khi tới dẫn dắt Real, đội từng giành 3 Champions League và 5 La Liga trong vòng 15 năm gần đây.
Bởi thế, nếu muốn Mourinho ra đi, giới hâm mộ Real cần chờ đến hai trận đấu với MU. Khi đó thành bại sẽ quyết định tất cả.
Thùy Dương