Tân binh đắt giá của Real trong lễ ra mắt tại sân Bernabeu. |
Rodriguez vừa gia nhập sân Bernabeu từ Monaco theo bản hợp đồng thời hạn sáu năm. Phí chuyển nhượng lên tới 88 triệu euro, chỉ xếp sau hai thương vụ mua Gareth Bale và Cristiano Ronaldo trong danh sách những vụ chuyển nhượng đắt giá nhất thế giới.
Trước khi gia nhập Monaco năm ngoái, Rodriguez, cầu thủ giành ngôi Vua phá lưới World Cup vừa qua, đã đoạt ba chức vô địch Bồ Đào Nha liên tiếp trong màu áo FC Porto. Khi đó ngôi sao Colombia này chơi tiền vệ tấn công ngay sau hai tiền đạo Hulk và Falcao.
Theo Andre Villas-Boas, thầy cũ của Rodriguez tại Porto, HLV Carlo Ancelotti cần cho tân binh trị giá 88 triệu euro chơi ở vị trí tương tự để phát huy hết tiềm năng.
"Một cầu thủ có lối chơi sáng tạo như James cần được tự do di chuyển trên sân", Villa-Boas, người đang dẫn dắt Zenit (Nga), nói. "Vị trí tốt nhất dành cho cậu ta chính là vị trí nhạc trưởng số 10 dẫn dắt lối chơi, nơi cậu ta cảm thấy thoải mái nhất. Từ vị trí đó, James không chỉ tự dứt điểm ghi bàn một cách dễ dàng mà còn có thể kết nối thuận lợi với đồng đội".
Villas-Boas (trái) chỉ đạo James Rodriguez (phải) luyện tập thời còn ở Porto. |
Villas-Boas cho biết, ông luôn nghĩ Rodriguez sẽ gây tiếng vang cho giới chuyên môn nhưng không ngờ điều đó đến ngay từ năm 23 tuổi. Tại World Cup 2014, Rodriguez chỉ cần đá năm trận để giành ngôi Vua phá lưới với sáu bàn thắng.
"Khi mua về cho Porto, chúng tôi biết rõ James sẽ trở thành một cầu thủ giỏi nhờ kinh nghiệm tôi luyện tại châu Âu. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ta có thể chói sáng chỉ sau một năm ra đi", Villas-Boas nói. "Tôi nghĩ James có đủ tài năng để đáp ứng đòi hỏi cũng như sức ép tại Real".
Thành tích của James Rodriguez ở cấp CLB tại châu Âu:
Với Porto (2010-2013): 105 trận, 32 bàn, 21 đường chuyền dọn cỗ.
Với Monaco (2013-2014): 38 trận, 10 bàn, 12 đường chuyền dọn cỗ.
Chi Mai