Từng 8 lần vô địch Grand Slam nhưng cựu số 1 Andre Agassi khẳng định anh cũng sẽ gặp nhiều khó khăn nếu phải đối đầu với Thế hệ vàng hiện nay của quần vợt thế giới.
Kể từ khi gác vợt vào năm 2006, đây là lần đầu tiên cựu cây vợt người Mỹ trở lại Melbourne Park. Những chia sẻ của anh tại giải Australian Open 2013 này khiến nhiều người bất ngờ. Theo Agassi, Roger Federer, Rafa Nadal và Novak Djokovic có thể được xem là 3 trong số những cây vợt xuất sắc nhất trong mọi thời đại. Riêng trường hợp của Andy Murray, Agassi cũng dành cho cho cây vợt người Scotland những lời khen đặc biệt.
"Thật ngạc nhiên là chất lượng của quần vợt thế giới ngày một tốt hơn", cựu số 1 thế giới cho biết. "Tất cả sẽ tự hỏi vì sao các cây vợt đều trở nên xuất sắc như vậy. Nếu tôi có ra sân ở thời này, tôi sẽ phải là một cây vợt khác, phải giỏi hơn rất nhiều mới có thể đánh bại họ".
Sự thực thì nhóm Big Four với những tay vợt kể trên đang thống trị các mặt sân và tính trong 7 năm trở lại đây, trừ Del Potro vô địch giải Mỹ mở rộng năm 2009, Federer, Nadal, Djokovic và Murray đã giành 27 Grand Slam. Trong số này, Federer đang dẫn đầu với 17 danh hiệu, Nadal có 11, Djokovic có 5 và Murray mới có 1 sau khi anh phá vỡ thế chân kiềng của 3 cây vợt kia bằng chiến thắng ở Mỹ mở rộng năm ngoái.
Tuy nhiên, nếu những con số trên là rất ấn tượng, Agassi bất ngờ nhiều hơn về mặt bằng chất lượng của quần vợt thế giới hiện nay. Cựu cây vợt người gốc Armenia khẳng định, Federer đã nâng tầm quần vợt lên một mức cao và tưởng như Tàu tốc hành sẽ không có đối thủ, lần lượt Nadal rồi Djokovic và Murray xuất hiện. Cũng vì thế mà ở các trận chung kết Grand Slam luôn có sự hiện diện của nhóm Big Four.
Phân tích sâu về sự tiến bộ của chất lượng quần vợt, Agassi lấy Novak Djokovic làm một ví dụ. Ở thời của anh, nói về tay vợt có khả năng chạy khắp mặt sân thì điển hình là Michael Chang.
Đến khi Lleyton Hewitt xuất hiện thì bước chạy của anh đã tiến bộ hơn rất nhiều. "Với Lleyton Hewitt, chỉ cần bạn lơi là phòng ngự thì lập tức cậu ấy sẽ di chuyển đến điểm hợp lý để phản công ngay. Nhưng chỉ vài năm sau, Djokovic đã thể hiện những bước chạy thần kỳ. Nhờ đó cậu ấy có thể phòng ngự, tấn công hoàn hảo và dù bị tấn công vẫn có thể ăn điểm dù chỉ bằng một lần trả bóng", Agassi phân tích. "Cứ 5 năm, chất lượng quần vợt lại được nâng lên một tầm cao mới".
"Tôi có thể khẳng định rằng, lịch sử sẽ gọi giai đoạn này là kỷ nguyên vàng của quần vợt và tất cả sẽ phải nói về 3 cây vợt được xem là xuất sắc nhất Federer, Nadal, Djokovic. Trong tương lai, sự có mặt của Murray sẽ còn khiến chất lượng các trận đấu được nâng lên nữa".
Anh Hào