Federer chỉ còn cách chức vô địch thứ tám ở Wimbledon một bước chân. Ảnh: Reuters. |
Hạt giống số tám Milos Raonic thực hiện được tới 17 cú phát bóng ăn điểm trực tiếp, trong khi Roger Federer chỉ có sáu cú ace. Tuy nhiên bản lĩnh thi đấu và kỹ thuật điêu luyện đã giúp tay vợt 32 tuổi người Thụy Sĩ hoàn tất chiến thắng ba set chỉ sau một giờ 42 phút.
Raonic là tay vợt Canada đầu tiên vào tới bán kết đơn nam Wimbledon. Anh được kỳ vọng sẽ cùng với Grigor Dimitrov tạo nên một trận chung kết hoàn toàn mới cho Grand Slam sân cỏ. Nhưng không lâu sau khi tay vợt trẻ đang lên người Bulgaria chịu thua Djokovic ở trận bán kết thứ nhất, tới lượt tay vợt 23 tuổi của Canada cũng phải dừng bước trước một Federer đã 35 lần vào bán kết Grand Slam và bất bại trong 8 trận bán kết Wimbledon trước đó.
Với lối di chuyển thông minh, áp sát lưới tấn công khi có thời cơ và rất bình tĩnh đón chờ cơ hội đánh trả, tay vợt bảy lần vô địch Wimbledon đã có màn trình diễn sắc sảo tại sân Trung tâm của All England Club.
Trong trận chung kết tối chủ nhật, Federer sẽ đấu với hạt giống số một Novak Djokovic - tay vợt người Serbia phải vất vả vượt qua Dimitrov sau bốn set.
Federer đang hướng tới danh hiệu Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp - một kỷ lục mới của làng quần vợt thế giới. Kể từ sau khi đánh bại Andy Murray ở chung kết Wimbledon 2012, tay vợt Thụy Sĩ chưa có thêm chức vô địch Grand Slam nào, thậm chí còn thua ngay ở vòng hai Wimbledon năm ngoái.
"Tôi đã giành được một thắng lợi lớn hôm nay. Tôi thực sự đã phải thi đấu rất tập trung để giành từng điểm một. Tôi đã thi đấu không tốt ở giải này năm ngoái, vì vậy có chút áp lực khi bước vào Wimbledon lần này. Nhưng tôi đã thi đấu tốt hơn hẳn ở tuần thứ hai và cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đang háo hức chờ tới một trận đấu lớn khác với Novak. Tôi còn rất nhiều năng lượng cho trận chung kết sắp tới", Federer phát biểu sau thắng lợi ở bán kết.
Trong khi đó Novak Djokovic vất vả hơn nhiều ở trận bán kết thứ nhất. Hạt giống số một mất tới ba tiếng nỗ lực mới loại được Grigor Dimitrov sau bốn set căng thẳng, trong đó hai set cuối phải phân định thắng thua ở loạt tie-break, với tỷ số 6-4, 3-6, 7-6 (7-2), 7-6 (9-7).
Djokovic phải trổ hết tài năng mới vượt qua được tay vợt đang lên Dimitrov. Ảnh: Reuters. |
Dimitrov đứng trước cơ hội tuyệt vời để buộc trận đấu kéo dài tới set thứ năm, khi dẫn trước 6-3 ở loạt tie-break của set bốn. Nhưng Djokovic, với khả năng giao bóng tốt hơn, đã bình tĩnh xoay chuyển tình thế để không phải bước vào set cuối hứa hẹn đầy khó khăn.
Đây là lần thứ ba tay vợt 27 tuổi người Serbia vào chung kết Wimbledon trong bốn năm qua, và là trận chung kết Grand Slam thứ 14 của anh. Nếu thắng trận chung kết tới, Djokovic sẽ lần thứ hai vô địch Wimbledon và có danh hiệu Grand Slam thứ bảy trong sự nghiệp, qua đó giành lại vị trí số một thế giới từ tay Nadal.
"Tôi đã phải thi đấu trận bán kết khó khăn với một ngôi sao tương lai. Dimitrov đã trở thành một tay vợt hàng đầu sau chiến thắng trước Andy Murray ở tứ kết, bởi vậy cậu ấy xứng đáng được tôn trọng. Trong lần đầu được dự bán kết Grand Slam, cậu ấy đã chiến đấu rất mạnh mẽ và tôi đã phải vượt qua một thách thức lớn. Tôi thắng ở set thứ nhất nhưng đã để đối thủ có cơ hội giành lại thế cân bằng, vì thế tôi hài lòng khi cuối cùng cũng kiểm soát được tình hình và có vé đi tiếp", Djokovic phát biểu sau trận.
Roger Federer | Milos Raonic | |
6 | Giao bóng ăn điểm trực tiếp | 17 |
1 | Lỗi kép giao bóng | 4 |
52 trong 80 = 65 % | Tỷ lệ giao bóng lần một thành công | 46 trong 84 = 55 % |
42 trong 52 = 81 % | Tỷ lệ thắng điểm lần giao bóng đầu | 37 trong 46 = 80 % |
19 trong 28 = 68 % | Tỷ lệ thắng điểm lần giao bóng thứ hai | 19 trong 38 = 50 % |
201 km/h | Tốc độ phát bóng mạnh nhất | 223 km/h |
32 | Số cú đánh thắng điểm | 36 |
Novak Djokovic | Grigor Dimitrov | |
17 | Giao bóng ăn điểm trực tiếp | 15 |
2 | Lỗi kép giao bóng | 8 |
102 trong 145 = 70 % | Tỷ lệ giao bóng lần một thành công | 82 trong 131 = 63 % |
74 trong 102 = 73 % | Tỷ lệ thắng điểm lần giao bóng đầu | 67 trong 82 = 82 % |
24 trong 43 = 56 % | Tỷ lệ thắng điểm lần giao bóng thứ hai | 22 trong 49 = 45 % |
199 km/h | Tốc độ phát bóng mạnh nhất | 218 km/h |
45 | Số cú đánh thắng điểm | 48 |
Nguyễn Phát