Minh Quân chơi đầy ổn định ở trận ra quân. Ảnh: VTF. |
Theo kết quả bốc thăm, trận đơn đầu tiên diễn ra giữa Đỗ Minh Quân (số hai của Việt Nam) với Sharmal Dissnayake (số một Sri Lanka) nhưng do tay vợt đội khách bị chấn thương lưng và không kịp hồi phục nên Thangajah Dineshkanthan được thay vào phút chót. Tay vợt số ba của Sri Lanka cũng chơi đầy cố gắng nhưng không gây được nhiều khó khăn cho tay vợt giàu kinh nghiệm như Minh Quân.
Với lối đánh bền bỉ và khai thác tốt điểm yếu của đối thủ, Minh Quân không mất quá nhiều sức để thắng với tỷ số 3-0 (6-3, 6-4, 6-4). Sau trận đấu, Minh Quân cho biết: “Quân từng đánh với Dineshkanthan nên đã phần nào hiểu được chiến thuật của tay vợt này. Khi bước vào trận, Quân hơi bị tâm lý nhưng sau đó đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và khai tác tối đa cơ hội. Trận này Quân thi đấu với 80% phong độ và rất hài lòng với kết quả có được”.
HLV Michael Baroch đánh giá: “Minh Quân đã có trận đấu hay. Chiến thắng này có ý nghĩa rất quan trọng bởi nó tạo sự hưng phấn và thoải mái về tâm lý cho Hoàng Thiên trong trận đánh tiếp theo. Chúng ta có lợi thế sân nhà, khán giả nhà, do đó, khi các tuyển thủ có tâm lý tốt thì cơ hội chiến thắng của chúng ta là rất lớn”.
Ở trận đơn thứ hai giữa Nguyễn Hoàng Thiên (số một Việt Nam) và Harshana Godamana (số hai Sri Lanka), tay vợt Việt Nam thua 2-6 ở set đầu. Đối thủ của Thiên thuận tay trái, thể lực tốt và có cú giao bóng khá uy lực nên rất khó bắt bài. Trong thế áp đảo của đối thủ, cơn mưa to đổ xuống Đà Lạt khiến trận đấu phải hoãn đến 9h ngày 5/4. Đây là thuận lợi cho Hoàng Thiên bởi có thêm một ngày nghiên cứu và chuẩn bị cách đối phó với lối chơi của đối thủ.