Novak Djokovic từng thắng Tsonga trong cả tám lần chạm trán trước đây. Trong cuộc tái đấu này, tay vợt số hai thế giới người Serbia cũng chiếm thế áp đảo ở hai set đầu, trước khi đối thủ người Pháp gây chút khó khăn khi buộc set ba phải phân định ở loạt tie-break.
"Ở set ba, Tsonga giao bóng rất tốt, và tôi rất khó đánh trả. Trong set cuối này tôi đã cứu được một vài break-point, và tận dụng được thời cơ để xoay chuyển tình thế khi bị dẫn 5-6. Đây là một trận đấu hay. Tôi đang cảm thấy rất thoải mái sau khi vượt qua được một đối thủ mạnh như Tsonga. Tôi đã có hai ngày nghỉ trước cuộc chạm trán vòng bốn, và hồi phục được thể lực sau khi trải qua tuần thi đấu đầu tiên tương đối vất vả", Djokovic phát biểu sau trận.
Djokovic phấn khích sau khi giành chiến thắng. Ảnh: Reuters. |
Đối thủ của Djokovic ở tứ kết là Marin Cilic - tay vợt người Croatia mới lần đầu vượt qua vòng bốn Wimbledon, sau khi đánh bại Jeremy Chardy với tỷ số 7-6 (10-8), 6-4, 6-4. Tay vợt hạt giống số một đã thắng trong cả chín lần gặp nhau trước đây, nhưng anh không hề đánh giá thấp Cilic - tay vợt đã loại hạt giống số 6 Tomas Berdych ở vòng ba. "Thành tích trong quá khứ giúp tôi có thêm chút tự tin. Nhưng hiện tại Cilic có sự trợ giúp của HLV Goran Ivanisevic, nhà vô địch Wimbledon 2001. Anh ấy đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua, nhất là ở khâu giao bóng - yếu tố rất quan trọng trên mặt sân cỏ. Cuộc tái đấu sắp tới chắc chắn sẽ rất căng thẳng".
Novak Djokovic được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch đơn nam ở Grand Slam sân cỏ năm nay. Bản thân anh cũng quyết tâm chấm dứt cơn khát danh hiệu Grand Slam khi thi đấu ở Wimbledon 2014. Anh chưa giành được chức vô địch giải lớn nào kể từ sau Australia Mở rộng 2013, trong đó có ba thất bại ở chung kết Grand Slam.
Grigor Dimitrov, bạn trai của Sharapova, cũng chiến thắng ở vòng bốn. Hạt giống số 11 người Bulgaria đánh bại Leonardo Mayer của Argentina với kết quả 6-4, 7-6 (8-6), 6-2 trong trận đấu bị gián đoạn vì mưa.
Dimitrov sẽ gặp đương kim vô địch Andy Murray ở tứ kết. Đây hứa hẹn sẽ là cuộc so tài hấp dẫn, bởi hai anh là bạn ngoài đời và trước giải luôn tập luyện cùng nhau.
"Chúng tôi đã rất vui vẻ khi tập luyện cùng nhau. Nhưng ngoài đời và trên sân đấu là hai câu chuyện khác nhau. Cuộc chạm trán tới đây chắc chắn sẽ thú vị, và tôi hy vọng sẽ không cảm thấy buồn sau trận đấu. Anh ấy có kinh nghiệm hơn tôi nhiều, được thi đấu trong sự cổ vũ của khán giả nhà. Đó là lợi thế lớn với Murray, nhưng đồng thời cũng khiến anh ấy chịu áp lực không nhỏ", Dimitrov phát biểu.
Dimitrov trong trận đánh hôm qua. Ảnh: Reuters. |
Một số ngôi sao khác của nội dung đơn nam như Stan Wawrinka, Feliciano Lopez và Kei Nishikori cuối cùng cũng đã góp mặt ở vòng bốn, sau khi hoàn tất các trận đấu bị hoãn vì mưa từ tối thứ bảy.
Nhà đương kim vô địch Australia Mở rộng Wawrinka giành chiến thắng vòng ba với tỷ số 6-3, 6-3, 6-4. Hạt giống số năm người Thụy Sĩ sẽ đấu với hạt giống số 19 Feliciano Lopez tại vòng bốn.
Tay vợt người Tây Ban Nha Lopez đánh bại hạt giống số 9 John Isner với kết quả 6-7 (8-10), 7-6 (8-6), 7-6 (7-3), 7-5, cho dù tay vợt Mỹ có tới 52 cú phát bóng ăn điểm trực tiếp.
Tay vợt 24 tuổi người Nhật Bản, Nishikori, hiện đứng thứ 10 thế giới, thắng 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (7-4), 6-4 trước Simone Bolelli của Italy. Đối thủ của anh ở vòng bốn là hạt giống số 8 người Canada Milos Raonic. Tuy nhiên Nishikori tỏ ra rất tự tin, nhất là khi có HLV Michael Chang ở bên. Cựu tay vợt 42 tuổi người Mỹ từng vô địch Pháp Mở rộng bắt đầu huấn luyện ngôi sao trẻ người Nhật từ cuối năm ngoái, và ông đã giúp Nishikori thoát khỏi áp lực tâm lý trong các trận đấu quan trọng.
"Tôi thích cách Michael Chang huấn luyện tôi. Tôi đã tiến bộ rất nhiều thời gian qua, cả về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu. Mọi người cũng có thể nhận thấy điều đó qua vị trí thăng tiến nhanh của tôi trên bảng xếp hạng thế giới năm nay. Giờ đây tôi không còn cảm giác lo ngại, ngay cả nếu phải đọ sức với các tay vợt mạnh cỡ Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal và Andy Murray. Trước khi gặp Chang, tôi không thể tự tin đến vậy", Nishikori tâm sự.
Novak Djokovic | Jo-Wilfried Tsonga | |
14 | Giao bóng ăn điểm trực tiếp | 19 |
0 | Lỗi kép giao bóng | 2 |
68 trong 96 = 71 % | Tỷ lệ giao bóng lần một thành công | 59 trong 89 = 66 % |
55 trong 68 = 81 % | Tỷ lệ thắng điểm lần giao bóng đầu | 46 trong 59 = 78 % |
19 trong 28 = 68 % | Tỷ lệ thắng điểm lần giao bóng thứ hai | 18 trong 30 = 60 % |
202 km/h | Tốc độ phát bóng mạnh nhất | 219 km/h |
44 | Số cú đánh thắng điểm | 37 |
Nguyễn Phát