Năm 2014 kết thúc với nhiều ấn tượng tích cực. Ảnh: ATP. |
1 – Đoạt tới năm danh hiệu nhưng tay vợt số hai Thế giới Roger Federer lại không một lần nâng Cup trên mặt sân đất nện ở nội dung đánh đơn trong hệ thống ATP. Đến cuối mùa, anh cùng đội tuyển Thụy Sỹ vô địch Davis Cup tại Pháp và đây là lần duy nhất trong năm nay "Tầu tốc hành" đăng quang trên mặt sân đất nện.
2 - Cựu số một Thế giới Rafael Nadal bảo vệ thành công hai chức vô địch trong năm 2014 là Madrid Master và Roland Garros.
4 - Là số trận chung kết có sự góp mặt của tay vợt số một và số hai ở thời điểm thi đấu bao gồm Miami Master, Rome Master, Roland Garros, và ATP World Tour Final. Trong đó, chỉ duy nhất trận chung kết ATP World Tour Final không diễn ra bởi Federer bỏ cuộc do chấn thương.
Federer vẫn rất đáng sợ dù đã 33 tuổi. Ảnh: Reuters. |
5 - Số lần cứu match-point của Andy Murray ở hai trận chung kết tại Thẩm Quyến và Thượng Hải trước Tommy Robredo. Đây cũng là số match-point trong trận đấu mà Federer thắng Leonardo Mayer tại Thượng Hải Mở rộng.
7 - Số danh hiệu Djokovic đạt được trong năm 2014 bao gồm: Indian Wells, Miami, Rome Master, Beijing, Paris, Wimbledon và ATP World Tour Finals.
11 - Số chức vô địch nhiều nhất mà một quốc gia đoạt được trong năm. Với bốn danh hiệu của Nadal, hai chức vô địch của Bautista Agut bên cạnh những cái tên Andujar, Ferrer, Garcia – Lopez (đánh đôi), Lopez và Verdasco giúp Tây Ban Nha là quốc gia có tổng số danh hiệu cá nhân, đánh đôi nhiều nhất trong năm.
13 - Tổng số danh hiệu mà các tay vợt từ 30 tuổi trở lên có được.
19 và 11 - Số trận thắng và thua trong hành trình đến với ngôi vị số một thế giới của Djokovic. Con số này năm ngoái của tay vợt Serbia là 18 và 12.
21 tuổi, 9 tháng – Thời điểm Bernard Tomic lên ngôi tại Bogota. Anh là tay vợt trẻ nhất đoạt được một chức vô địch bất kỳ trong năm thi đấu 2014.
33 - Federer lập kỷ lục là tay vợt cao tuổi nhất có thứ hạng trong Top 10 ATP.
33 tuổi, 4 tháng – Lleyton Hewitt trở thành tay vợt lớn tuổi nhất lên ngôi tại một giải đấu trong hệ thống ATP (giải Newport 2014).
Djokovic có một mùa giải thành công về nhiều mặt. Ảnh: Reuters. |
34 - Tổng số danh hiệu vô địch mà Top 10 ATP đoạt được trong năm qua, trong đó có bốn danh hiệu Grand Slam.
124 - Thứ hạng thấp nhất của một tay vợt đoạt được một chức vô địch trong năm, đó là tay vợt Bernard Tomic tại giải Bogota.
421 – Số ngày mà Djokovic đòi lại ngôi vương ATP từ tay Rafael Nadal tính từ 16/09/2013 đến 17/11/2014.
11.1360 – Số điểm để Djokovic kết thúc mùa giải với vị trí số một thế giới. Anh hơn người đứng thứ hai là Federer 1545 điểm.
14.250.527 – Với bảy danh hiệu cả năm, số tiền thưởng của Djokovic nhận được lên đến hơn 14 triệu đôla.
Trân Trần