Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 16/7/2018, 13:22 (GMT+7)

Cầu thủ Pháp trượt cỏ mừng Cup vàng thế giới

Cơn mưa bất chợt như tạo điều kiện cho các học trò của HLV Didier Deschamps có màn ăn mừng đặc biệt sau trận chung kết World Cup 2018.

Benjamin Mendy là người khởi xướng màn trượt cỏ để mừng chiến thắng. Hậu vệ trái thuộc biên chế Man City ôm Cup vàng, trượt dài về phía các nhiếp ảnh gia, ngay sau khi hoàn tất thủ tục chụp ảnh lưu niệm trên bục nhận huy chương.

Nhiều đồng đội của Mendy hưởng ứng màn mừng công này. Trước đó, khi lễ trao huy chương bắt đầu, mưa lớn đổ xuống sân Luzhniki.

Màn mừng chiến thắng đặc biệt này đã được cầu thủ Pháp lên ý tưởng từ trước. 

Các đồng đội rất chịu khó hưởng ứng Mendy, người chỉ đá 40 phút ở World Cup lần này trong trận hòa Đan Mạch ở lượt cuối vòng bảng. 

Trung vệ Adil Rami là một người rất đặc biệt của Pháp ở World Cup 2018. Cầu thủ gốc Morocco được xem là thần may mắn của "Gà trống Gaulois" nhờ bộ ria mép đặc biệt. Mỗi lần Kylian Mbappe hay Antoine Griezmann vuốt ria mép của Rami, họ đều ghi bàn hoặc kiến tạo. Thủ tục cầu may này được Pháp duy trì suốt từ vòng 1/8.

Paul Pogba tạo dáng mừng bàn thắng quen thuộc. Anh là ông chủ ở hàng tiền vệ tuyển Pháp tại World Cup 2018. 

Pogba và đồng đội Samuel Umtiti bắt chước kiểu mừng chiến thắng của những VĐV nhận HC vàng ở đấu trường Olympic, khi lấy răng cắn vào tấm huy chương.

Ngay trong tối 15/7, Antoine Griezmann đã diện áo đấu có hình hai ngôi sao, biểu trưng cho hai chức vô địch World Cup mà Pháp giành được (lần trước là năm 1998). 

Didier Deschamps được học trò tung hộ sau chiến thắng Croatia. Ông trở thành người thứ ba, sau Mario Zagallo và Franz Beckenbauer vô địch World Cup trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV.

Trước màn trao Cup, cầu thủ Pháp đã tiến về phía khán đài, nơi có các CĐV Pháp ngồi và khởi xướng màn mừng chiến thắng theo kiểu Viking, vốn được Iceland thực hiện ở Euro 2016 trên đất Pháp.

Những lá cờ Pháp tung bay trên mặt sân Luzhniki. Ngay cả khi nhận Cup và huy chương, HLV Deschamps cũng mang theo quốc kỳ Pháp.

Ở buổi họp báo sau trận, các học trò đã phá, không cho Deschamps hoàn tất thủ tục này. Họ đổ champagne lên người ông thầy 49 tuổi.

Nhiều cầu thủ Pháp, trong đó có Blaise Matuidi, Benjamin Mendy đã nhảy lên, chỗ ngồi trước đó của Deschamps để hát hò. Họ hô vang: "Didier Deschamps" như một cách để ca ngợi vị thuyền trưởng đầu bạc.

Pogba biểu diễn điệu nhảy đười ươi
 
 

Pogba làm trò ở khu vực họp báo. 

Ảnh: FIFA, AP, Reuters.