Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ hai, 10/12/2018, 16:05 (GMT+7)

Bukit Jalil - một ngày trước chung kết lượt đi AFF Cup

Công tác chuẩn bị gần như đã hoàn thiện cho trận đấu giữa chủ nhà Malaysia và Việt Nam ngày mai 11/12.

Bukit Jalil là sân vận động đa chức năng được khánh thành vào năm 1996, nằm trong khu liên hợp thể thao quốc gia của Malaysia tại phía nam thủ đô Kuala Lumpur. Tổng chi phí xây dựng, nâng cấp và sửa chữa đến nay vào khoảng 115 triệu đôla. 

Nơi này chủ yếu tổ chức thi đấu các môn thể thao Olympic, từng diễn ra Đại hội thể thao khối Thịnh vượng chung năm 1998, là sân vận động chính của SEA Games năm 2001 và năm 2017.

Trong cuộc thi Đại hội sân vận động thế giới 2018 (WSC 2018), Bukit Jalil đã giành giải "Sân vận động đẹp nhất năm 2018".

Một ngày trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, ban tổ chức sân đang tích cực chỉnh trang. Lối ra - vào sân của cầu thủ hai đội được dọn rửa sạch sẽ.

Các công nhân đang cắt tỉa...

... và dặm lại mặt cỏ để hạn chế những chỗ lồi lõm. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là mặt sân có chất lượng tốt nhất tại AFF Cup năm nay.

Ghế ngồi cho khán giả đều được lau chùi sạch sẽ. Theo thiết kế ban đầu, sân có sức chứa 100.200 chỗ ngồi. Nhưng hiện tại, giảm xuống còn 88.000 chỗ - lớn nhất Đông Nam Á và top 10 thế giới.

Hệ thống camera ghi hình đã được đưa vào các vị trí, sẵn sàng cho trận đấu ngày mai.

Đây là khu vực ghế ngồi của Ban huấn luyện và các cầu thủ Việt Nam.

Khu ghế VIP phục vụ cho các quan chức cấp cao. Dự kiến, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad sẽ đến dự khán.

Thứ Bảy tuần trước, ông Mahathir Mohamad đã gặp gỡ và động viên đội tuyển Malaysia, kỳ vọng họ giành chiến thắng "để mang về niềm tự hào cho đất nước". 

Một lối lên khán đài A bằng thang máy. 

Bên ngoài sân, các công nhân đang dựng hàng rào để phân chia lối đi.

Dù sức chứa là 88.000 chỗ ngồi, dự kiến ngày mai sân sẽ đón không dưới 100.000 người đổ về đây. Điều này từng nhiều lần diễn ra khi Bukit Jalil tổ chức những sự kiện thể thao lớn.

Một công nhân đang dọn rác ở khu vực công viên trước sân Bukit Jalil.

Thành phố Kuala Lumpur sẽ huy động 825 cảnh sát để bảo đảm an ninh trận đấu. Trong đó, 655 làm nhiệm vụ chuyên về an ninh và 170 người điều tiết giao thông.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 diễn ra lúc 19h45 ngày mai 11/12. Trận lượt về ở Mỹ Đình, lúc 19h30 thứ Bảy 15/12.

Đức Đồng (từ Kuala Lumpur)