Thứ sáu, 29/3/2024
Chủ nhật, 12/8/2018, 20:18 (GMT+7)

Buổi tập trong công viên của Olympic Việt Nam

Do thay đổi của ban tổ chức, thầy trò ông Park Hang-seo buộc phải ra công viên tập luyện, khi chuẩn bị cho Asiad 2018.

Chiều 12/8, thầy trò HLV Park Hang-seo có mặt trên sân Wibawa Mukti, nơi tổ chức các trận đấu vòng bảng của Olympic Việt Nam. Để đảm bảo mặt cỏ, ban tổ chức không cho các đội tập luyện ở sân đấu này.

Sau khi tham quan sân Wibawa Mukti, Olympic Việt Nam trở về khách sạn và ra một công viên gần đó để tập luyện.

Trước đó, ban tổ chức bố trí Olympic Việt Nam tập luyện lúc 18h tại một sân tập cách nơi đóng quân khoảng 50 kilomét.

Tuy nhiên, sau đó họ chuyển sang 20h. HLV Park Hang-seo quyết định huỷ buổi tập, vì bất cập về giờ giấc cùng quãng đường di chuyển xa.

Trước khi bước vào buổi tập bất đắc dĩ, ông Park dặn dò các cầu thủ chủ yếu chạy bộ thả lỏng vì không có không gian để thực hiện các bài chiến thuật.

Dưới sự hướng dẫn của trợ lý Lee Young-jin, các cầu thủ chạy nhiều vòng trong công viên. Đây là buổi tập đầu tiên của đội sau khi di chuyển sang Indonesia từ hôm qua.

Hai thủ môn Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Hoàng tập riêng cùng một trợ lý của HLV Park Hang-seo.

Ông Park tỏ rõ sự lo lắng và không hài lòng về cách bố trí sân tập, giờ tập của ban tổ chức Asiad. Ông dự kiến sẽ có buổi trả lời truyền thông vào ngày mai 13/8 trước khi bước vào giải đấu.

Các cầu thủ Việt Nam hiện tại đều đạt thể trạng tốt, tinh thần vui vẻ, đoàn kết. 16h ngày 14/8, đội đá trận đầu tiên gặp Olympic Pakistan

Đức Đồng (từ Indonesia)