Thứ bảy, 20/4/2024
Chủ nhật, 9/12/2018, 08:51 (GMT+7)

CĐV Malaysia cắm trại xuyên đêm mua vé chung kết AFF Cup

Người hâm mộ Malaysia mất rất nhiều thời gian để có thể sở hữu được tấm vé xem đội nhà đá chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Malaysia tiến hành bán vé chung kết lượt đi lúc 10h sáng nay, Chủ nhật 9/12 tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil ở Kuala Lumpur.

Tuy nhiên, ngay từ tối qua, hàng nghìn người hâm mộ đã tụ tập về đây để giành chỗ, chờ đợi đến giờ bán vé.

Họ mang theo lều bạt để cắm trại, ngủ qua đêm...

... và cả thức ăn mang theo để chống đói.

"Gia đình tôi có con nhỏ nhưng vẫn muốn đến sớm để có chỗ hòng mua được vé cho cả nhà cùng xem đội tuyển quốc gia thi đấu", chị Juwei Neoh chia sẻ với VnExpress.

Sân vận động quốc gia Bukit Jalil có sức chứa 88.000 chỗ ngồi. Trong hai ngày, thứ sáu và thứ bảy, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã mở bán vé online 40.000 vé và tất cả đã hết sạch chỉ sau ít phút.

Dự kiến, hôm nay FAM sẽ bán 40.000 vé còn lại tại nhiều quầy quanh sân bóng.

Không có bảo vệ hay cảnh sát nhưng người hâm mộ vẫn xếp hàng trong trật tự. Hoàn toàn không có cảnh chen chúc, xô đẩy.

Vé xem trận chung kết lượt đi tại Bukit Jalil có ba mệnh giá 40 ringit (khoảng 225.000 đồng - vé chỗ ngồi tự do), 5 ringit (28.000 đồng - vé trẻ em) và 50 ringit (280.000 đồng - vé khán đài phổ thông).

Theo người dân tại đây, dù đông đúc nhưng do có nhiều quầy bán nên chỉ sau khoảng một tiếng, vé sẽ bán hết. Mỗi người được mua tối đa 5 vé.

Trận chung kết lượt đi diễn ra lúc 19h45 thứ ba (11/12) trên sân Bukit Jalil. Trận lượt về lúc 19h30 thứ bảy (15/12) ở Mỹ Đình.

Anh Khoa (từ Kuala Lumpur)