Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ hai, 20/8/2018, 18:35 (GMT+7)

VĐV cử tạ khóc khi giành HC vàng đầu tiên cho Triều Tiên

Ri Song Gum vượt qua hai VĐV Việt Nam để chiến thắng ở hạng 48kg nữ vào chiều 20/8.

Chiến thắng ở hạng 48kg nữ môn cử tạ, Ri Song Gum mang về HC vàng đầu tiên cho đoàn Triều Tiên tại Asiad 2018. Tổng thành tích của cô là 199 kg.

Ri Song Gum khoác cờ Triều Tiên khi bước lên bục nhận huy chương. Cô nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của các CĐV tại nhà thi đấu Jakarta International Expo.

Nhiều CĐV có mặt ở nhà thi đấu và tỏ ra phấn khích khi Ri Song Gum giành chiến thắng. Các CĐV Hàn Quốc và Triều Tiên cùng mặc một chiếc áo in hình bản đồ hai miền Nam Bắc Triều Tiên thống nhất, với thông điệp về đoàn kết dân tộc. 

Khi quốc ca Triều Tiên được phát lên, các CĐV Hàn Quốc cũng đứng nghiêm trang. Tại lễ khai mạc Asiad 2018, các CĐV Triều Tiên và Hàn Quốc nắm tay nhau cùng diễu hành. Đầu năm nay, tại Olympic mùa đông 2018, tổ chức ở Pyeongchang (Hàn Quốc), lần đầu xuất hiện đội tuyển Nam Bắc Triều Tiên dự thi môn khúc côn cầu.

Thành tích cụ thể của Ri Song Gum là 87 kg cử giật và 112 kg cử đẩy, tốt hơn những gì cô làm được ở giải vô địch cử tạ thế giới năm 2015 tại Houston (Mỹ). Khi đó, Ri đạt 81 kg cử giật và 110 kg cử đẩy, đứng thứ tư hạng 48 kg.

Cô đạt mức tạ 87 kg ở lần cử giật thứ hai. Ri đạt 112 kg ở lần cử đẩy thứ nhất, và đặt mục tiêu 117 kg cho hai lần nâng tiếp theo, nhưng không thành công.

Giành HC bạc nội dung này là VĐV Sri Wahyuni Agustiani người Indonesia với tổng thành tích 195kg. Cô đạt 88 kg cử giật và 107 kg cử đẩy. HC đồng thuộc về Thunya Sukcharoen (Thái Lan) với tổng thành tích 189 kg, 87 kg cử giật và 102 kg cử đẩy.

Việt Nam có hai VĐV tranh tài ở nội dung này. Vương Thị Huyền hụt huy chương khi đứng thứ tư với tổng cử 181kg. Cô đạt 80 kg cử giật và 101 kg cử đẩy. 

Sau phần thi, Vương Thị Huyền chia sẻ kết quả của cô sát với thành tích khi tập. Tuy nhiên, vì các đối thủ quá mạnh, nên thành tích này chưa đủ để Huyền có huy chương. Đô cử này đạt 80 kg cử giật ngay lần nâng đầu tiên. Ở hai cử tiếp theo, cô đặt mục tiêu 82 kg nhưng không thành công. Huyền đạt 101 kg cử đẩy ở lần nâng thứ ba sau khi chinh phục mốc 97 kg ở lần nâng thứ nhất.

Nguyễn Thị Thúy đứng thứ năm với thành tích 177 kg. Cô đạt 75 kg cử giật và 102 kg cử đẩy. Thành tích 102 kg cử đẩy thể hiện nỗ lực của Nguyễn Thị Thuý. Cô đặt mục tiêu này ở hai lần nâng cuối sau khi chinh phục mốc 98 kg và thành công ở lần thi thứ ba.  

Đức Đồng - Quang Huy