Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 2/7/2012, 04:49 (GMT+7)

Tây Ban Nha vỡ òa trong niềm vui chiến thắng

Giành chiến thắng 4-0 trước Italy trong trận chung kết Euro tối 1/7, đội quân áo đỏ đã bảo vệ thành công chức vô địch và đoạt liên tiếp 3 danh hiệu lớn chỉ trong 4 năm.

Các cầu thủ ôm nhau nhảy sau khi trận chung kết khép lại với chiến thắng đậm 4-0 trước Italy. La Roja đã trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Euro trong lịch sử 52 năm của giải.

Hoàng tử Tây Ban Nha, Felipe chúc mừng các "thần dân" vừa lập công lớn cho đất nước.

Chủ tịch UEFA, Michel Platini tái hiện nghĩa vụ cao cả của ông 4 năm trước: trao huy chương vàng cho Tây Ban Nha.

Với chiến thắng 4-0 trước Italy, Tây Ban Nha cũng trở thành đội đầu tiên đoạt 3 danh hiệu lớn liên tiếp gồm Euro 2008, 2012 và World Cup 2010.

Thế hệ Casillas, Xavi, Iniesta, Silva, Pique, Ramos... sẽ đi vào lịch sử bóng đá thế giới như những nhà vô địch khó hạ bệ nhất.

Niềm vui của CĐV Tây Ban Nha.

Ở tuổi 24, Cesc Fabregas đã có 3 danh hiệu lớn liên tiếp trên đấu trường quốc tế.

Tây Ban Nha đã tái chinh phục giới hâm mộ bằng chiến thắng đậm và lối đá đẹp mắt.