Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ năm, 7/5/2015, 14:05 (GMT+7)

HLV Miura muốn Công Phượng tích cực quấy phá đối phương

Hài lòng với khâu dứt điểm của học trò, nhưng Toshiya Miura muốn khi không có bóng Công Phượng phải di chuyển nhiều hơn để kéo dãn hàng thủ đối phương.

Theo kế hoạch, sáng 7/5, tuyển Việt Nam tập kín và truyền thông không được tác nghiệp. Nhưng đến phút cuối, HLV Miura thay đổi, chuyển sang tập mở.

Công Phượng cùng với Phi Sơn, Minh Tùng và Huy Toàn được đưa từ U23 Việt Nam sang tập cùng đội tuyển quốc gia.

 

Trong quá trình tập luyện tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai thể hiện khả năng dứt điểm tốt, nhận được sự khen ngợi công khai của HLV Miura.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Nhật Bản cũng có đôi lần phải nhắc nhở anh khi không có bóng phải tích cực di chuyển hơn để kéo dãn hàng phòng ngự đối phương.

Huy Toàn (trái), một trong những cầu thủ được HLV Miura đánh giá rất cao, đã chiếm được suất đá chính ở cả ASIAD 17, AFF Cup 2014 và vòng loại U23 châu Á.

Trung vệ Chí Công (trái), người được mệnh danh là "máy chém" tại V-League.

HLV Miura cho các cầu thủ trên hàng công luyện dứt điểm rất nhiều.

Thủ môn Tô Vĩnh Lợi bị thương, phải ngồi ngoài.

Quả bóng Vàng Việt Nam 2014 Phạm Thành Lương cũng đang điều trị chấn thương, chưa thể tập luyện cùng cả đội.

HLV Miura luôn kết thúc buổi tập bằng màn chạy nhiều vòng quanh sân. Bản thân ông cũng làm gương, chạy từ đầu đến cuối cùng học trò.

Trời nắng nóng khiến các thành viên của đội tuyển Việt Nam phải tiếp nước liên tục.

Sau buổi tập toàn đội phải đi tắm nước đá, giãn cơ nhằm hạn chế chấn thương. Chiều nay 7/5, toàn đội được nghỉ.

Lâm Thỏa