Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ ba, 17/5/2016, 08:59 (GMT+7)

10 kỷ lục ấn tượng trong lịch sử Euro

Đức là đội ghi nhiều bàn nhưng cũng thủng lưới nhiều nhất, trong khi Edvin van der Sar và Michel Platini mỗi người giữ hai kỷ lục.

Đội tuyển có số lần vô địch nhiều nhất (ba lần): Tây Ban Nha và Đức cùng chia sẻ thành tích này.

 

Trước khi lên ngôi ở giải gần nhất năm 2012, Tây Ban Nha đã vô địch năm 1964 và 2008.

Ở chiều ngược lại lần gần nhất tuyển Đức vô địch cách nay đã 20 năm. Hai lần trước là các năm 1972 và 1980. Cơn khô hạn ở Euro có thể được thầy trò HLV Joachim Low hóa giải trong năm nay, nhờ sở hữu một đội hình đồng đều, chất lượng và bước vào giải với tư cách đương kim vô địch thế giới.

Đội tuyển ghi nhiều bàn thắng nhất: Đức (65 bàn). Trong đó có đến ba lần "những cỗ xe tăng" ghi được 10 bàn ở các vòng chung kết năm 1996, 2008 và 2012.

Đội tuyển bị thủng lưới nhiều nhất: Đức (45 lần). Giải đấu đặc biệt nhất của đội tuyển này có lẽ là năm 1992, khi họ giành ngôi á quân mà số bàn thua (8) nhiều hơn số bàn thắng (7). Hai sự kiện gần nhất (á quân 2008 và bán kết 2012), Đức cũng lần lượt nhận bảy và sáu bàn thua.

 

Cầu thủ chơi nhiều trận nhất: 16 trận.

Họ là thủ thành Edwin van der Sar (Hà Lan)...

 

... và Lilian Thuram (Pháp). Cả hai đều thi đấu 16 trận, và góp mặt từ Euro 1996 đến Euro 2008.

Cầu thủ trẻ nhất tham dự: Jetro Willems.

Khi được tung vào sân trong gặp Đan Mạch năm 2012, tài năng của tuyển Hà Lan mới 18 tuổi và 71 ngày.

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (gồm cả vòng loại): Cristiano Ronaldo.

Tuyển thủ Bồ Đào Nha ghi tổng số 26 bàn, trong đó hai bàn năm 2004, chín bàn năm 2008, 10 bàn năm 2012 và năm bàn năm 2016.

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại một kỷ Euro: Michel Platini.

Tại giải năm 1984, tổ chức ở Pháp, Platini đeo băng thủ quân và ghi đến chín trong tổng số 14 bàn cho đội chủ nhà. Giải năm đó ông cùng đồng đội lên ngôi.

Cầu thủ lập hat-trick nhanh nhất: Michel Platini.

Huyền thoại bóng đá người Pháp ghi ba bàn chỉ trong 18 phút, ở trận đấu với Nam Tư (cũ) tại giải đấu năm 1984.

Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất từ chấm penalty: Ba người làm được điều này, với cùng thành tích hai bàn.

Họ là Alan Shearer (ảnh, tuyển Anh) năm 1996 và 2000, Gaizka Mendieta (Tây Ban Nha) năm 2000...

... và Zinedine Zidane năm 2000 và 2004.

Thủ môn có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất: Van der Sar (Hà Lan, 1996-2008) và Iker Casillas (Tây Ban Nha, 2004-2012). Cả hai đều có chín trận giữ sạch lưới.

HLV có số trận thắng nhiều nhất: Joachim Low.

Chiến lược gia này bắt đầu dẫn dắt tuyển Đức từ năm 2008, và tính đến năm 2012 ông và các học trò đã có tám chiến thắng. Low có khả năng nâng cao thành tích khi cùng các học trò dự giải năm nay ở Pháp.

 

Để biến ước mơ đến Pháp xem các trận đấu đỉnh cao của Euro 2016 thành hiện thực, MobiFone triển khai chương trình khuyến mãi “Liên lạc quốc tế - Hòa nhịp cùng giải vô địch bóng đá châu Âu 2016” với những giải thưởng vô cùng hấp dẫn.

 

Từ ngày 25/4 đến 24/5, các thuê bao trả trước và trả sau hoạt động hai chiều phát sinh cước thoại/SMS quốc tế của Mobifone từ 200.000 đồng trở lên sẽ có cơ hội trúng 6 chuyến du lịch Pháp, xem trận tứ kết Euro 2016 dành cho 2 người. Bên cạnh đó còn là 16 chuyến du lịch tới Dubai - Abudabi và 23 chuyến du lịch tới Singpore dành cho hai người. Thông tin chi tiết về chương trình “Liên lạc quốc tế - Hòa nhịp cùng giải vô địch bóng đá châu Âu sẽ được cập nhật liên tục tại đây.