Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ bảy, 15/11/2014, 15:45 (GMT+7)

Những huyền thoại Anh đón Rooney vào CLB 100

Đội trưởng đương nhiệm của tuyển Anh sẽ có lần thứ 100 khoác áo Tam Sư giống như bậc tiền bối Bobby Charlton hay David Beckham.

Wayne Rooney sẽ có lần thứ 100 khoác áo đội tuyển Anh khi ra sân đối đầu Slovenia tối ngày 15/11. Chỉ có tám người đạt được cột mốc này trước Rooney. Tuy nhiên Rooney sẽ là người trẻ nhất đạt được 100 lần khoác áo Tam Sư ở tuổi 29.

Billy Wright (105 lần)
Trung vệ huyền thoại là người đầu tiên đạt tới 100 trận khoác áo tuyển Anh. Wright làm được điều này trong trận thắng 1-0 trước Scotland tại sân Wembley ngày 11/4/1959. Ông chỉ khoác áo một câu lạc bộ duy nhất trong sự nghiệp là Wolverhampton.

Bobby Charlton (106 lần)
Huyền thoại Bobby Charlton được xem là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Ông giúp Tam Sư giành chức vô địch World Cup 1966, đồng thời đoạt luôn danh hiệu Quả bóng vàng cùng năm. Charlton đánh dấu mốc 100 trận với tuyển Anh bằng một bàn trong chiến thắng 3-1 trước Bắc Ailen vào ngày 21/4/1970. Ở cấp độ câu lạc bộ, Charlton cũng để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Man Utd.

Bobby Moore (108 lần)
Đội trưởng tuyển Anh vô địch World Cup 1966 là một trong những trung vệ hay nhất tuyển Anh từng chứng kiến. Ông có lần thứ 100 ra sân cho Tam Sư trong trận thắng Scotland tại sân Hampden Park vào ngày 14/2/1973. Ngoài thành công với tuyển Anh, Moore còn là một huyền thoại của CLB West Ham.

Peter Shilton (125 lần)
Đây là danh thủ đang sở hữu số lần khoác áo đội tuyển Anh nhiều nhất. Thành tích này đạt được sau quãng thời gian 20 năm ăn cơm tuyển của Shilton từ 1970 tới 1990. Trận đấu thứ 100 của Shilton là thất bại 1-3 trước Hà Lan tại Euro 1988. Ông là nạn nhân trực tiếp của Maradona khi huyền thoại Argentina ghi bàn thắng bằng tay ở World Cup 1986.

Frank Lampard (106 lần)
Huyền thoại mang áo số 8 là một trong những tiền vệ hay nhất mà bóng đá Anh từng sản sinh. Lampard có trận thứ 100 cùng tuyển Anh khi hòa 0-0 với Ukraina vào ngày 10/9/2013. Kỷ niệm đáng nhớ nhất Lampard là bàn thắng vào lưới tuyển Đức nhưng không được công nhận ở World Cup 2010. Không dành được danh hiệu nào cùng Tam Sư nhưng Lampard lại có sự nghiệp rực rỡ ở cấp câu lạc bộ với Chelsea.

David Beckham (115 lần)
Ngôi sao điển trai có số lần khoác áo Tam Sư nhiều thứ hai trong lịch sử. Beckham đạt cột mốc 100 trận khi cùng tuyển Anh đối đầu Pháp vào ngày 26/3/2008. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Beckham là cú sút phạt hàng rào tung lưới Hy Lạp giúp Anh giành vé dự World Cup 2002 vào phút cuối.

Steven Gerrard (114 lần)
Đội trưởng tiền nhiệm của Rooney quyết định giải nghệ sau khi tuyển Anh bị loại sớm tại World Cup 2014. Trận đấu thứ 100 của Gerrard là kỷ niệm buồn khi tuyển Anh bị Thụy Điển đánh bại vào ngày 14/11/2012. Trong trận đấu này, Ibrahimovic đã làm nên bàn thắng kinh điển với cú ngả người móc bóng từ 25 mét. Ở cấp độ câu lạc bộ, Gerrard nổi tiếng với sự trung thành cùng Liverpool.

Ashley Cole (107 lần)
Cựu cầu thủ Arsenal và Chelsea từng dính không ít scandal trong cuộc sống riêng nhưng được xem là hậu vệ cánh hay nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Cole tham dự ba kỳ World Cup và hai kỳ Euro với tuyển Anh. Cầu thủ này quyết định từ giã sự nghiệp quốc tế khi không được gọi vào đội tuyển dự World Cup 2014. Trận đấu thứ 100 của Cole diễn ra vào ngày 6/2/2013 khi Anh đánh bại Brazil với tỷ số 2-1.

Bảo Lam