Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ sáu, 26/7/2013, 18:08 (GMT+7)

Đại hội thể thao Trung Quốc 'đạo' ý tưởng thắp lửa Olympic

Nghi lễ thắp lửa Olympic là một phần truyền thống văn hóa của Hy Lạp, nay lan đến phương Đông khi ban tổ chức Đại hội thể thao Trung Quốc bê nguyên kịch bản để làm lễ lấy lửa thắp ngọn đuốc Olympic.

Ngày 26/7, lễ lấy lửa chuẩn bị cho đêm khai mạc Đại hội thể thao toàn quốc 2013 Trung Quốc đã diễn ra trên núi Lushun, tỉnh Dalian. Hai VĐV tiêu biểu của Trung Quốc đã thắp lửa từ thiết bị hội tụ tia mặt trời với dàn mỹ nữ mặc trang phục trắng, có chút cách điệu nhưng rất giống với trang phục truyền thống của các trinh nữ canh đền Hy Lạp.

Nhìn cảnh tượng này rất giống với nghi lễ thắp lửa Olympic tại ngôi đền thiêng liêng có niên đại 2600 năm thờ nữ thần mặt trời Hera ở Hy Lạp.

Từng làm thế giới kinh ngạc với lễ khai mạc Olympic 2008 độc đáo và tràn đầy bản sắc văn hóa riêng, nhưng Trung Quốc cũng có lúc đi "copy" ý tưởng ở nước ngoài về áp dụng.

Trang phục của trinh nữ canh đền và nghi lễ thắp lửa thiêng Olympic.

Nghi lễ lấy lửa thiêng để phục vụ Olympic là một truyền thống lâu đời và là nét đẹp độc đáo của các kỳ Olympic.

Ngọn lửa thiêng được trinh nữ canh đền truyền lại cho VĐV. Chi tiết này đã được biến tấu ở lễ thắp lửa thiêng Đại hội thể thao toàn quốc Trung Quốc.