Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ ba, 24/7/2012, 11:46 (GMT+7)

Đoạn đường dẫn đến thất bại gây sốc của Scott

Khởi đầu vòng cuối cùng ở vị trí dẫn đầu, với cách biệt 4 gậy so với người đứng thứ nhì và ít hơn Ernie Els đến 6 gậy, nhưng Adam Scott đã tự phá hỏng cơ hội lần đầu tiên vô địch một giải major. Anh dính 4 bogey liên tiếp ở 4 hố cuối, và đành cán đích ở vị trí thứ hai sau Els.

Rắc rối của Adam Scott bắt đầu từ hố 15, khi cú đánh thứ hai của anh đưa bóng xuống hố cát.

Thoát khỏi bunker, nhưng bóng của Scott rơi xuống vị trí không thuận lợi cho một cú putt. Hệ quả là anh mắc bogey.

Sang hố 16, chật vật đưa được bóng lên green, nhưng khi cách miệng lỗ chỉ chừng một mét, golf thủ người Australia đã putt hỏng.

Ở hố 17, Scott phát bóng xuống vùng cỏ dày rồi chip hỏng đưa bóng đến cách miệng lỗ chừng 4 mét.

Nếu putt thành công, anh mới tránh được bogey thứ ba liên tiếp.

Tuy nhiên, sức ép cộng với sự thiếu bình tĩnh đã khiến anh lỏng tay và thêm một lần mất điểm.

Cơ hội lúc này chưa phải đã hết. Nếu giành par ở hố cuối cùng, Scott sẽ bằng điểm với Els và buộc đối thủ đấu play-off.

Tuy nhiên, sai lầm lại đến khi Scott phát bóng xuống hố cát.

Hy vọng chỉ lóe lên khi Scott đưa bóng đến cách miệng lỗ 3 mét.

Nhưng rồi anh lại tự đánh mất chút cơ hội còn lại khi putt hỏng. Trên ảnh là Scott ngồi gục buồn khi bóng chạy qua miêng lỗ.