Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ năm, 19/4/2018, 13:52 (GMT+7)

Nguyễn Thành Tâm lần thứ sáu thắng chặng ở Cup Truyền hình 2018

Tay đua đang giữ Áo Vàng rút thắng Lê Nguyệt Minh trong gang tấc tại đích đến vòng 20.

Sáng nay 19/4, Cup xe đạp Truyền hình TP HCM đua chặng 20 vòng quanh hồ Xuân Hương (Đà Lạt).

Các tay đua thực hiện 10 vòng đua với tổng cự ly dài 51 kilomet.

Sau những ngày thi đấu đầy nắng gió của các cung đường miền Bắc và Miền Trung, chặng đua tai Cao nguyên Đà Lạt là dịp để các tay đua có được điều kiện thời tiết thuận lợi nhất để tranh tài.

Êkip An Giang đang nắm giữ hai danh hiệu quan trọng là Áo Vàng và nhất đồng đội, nên tiếp tục làm chủ đường đua để bảo vệ danh hiệu.

Tận dụng cơ hội này, Lê Nguyệt Minh bứt đi trước để giành chiến thắng ở hai điểm thưởng dọc đường, nâng cao điểm Áo Xanh của anh.

Rất đông khán giả địa phương ra đường đua cổ vũ nhiệt tình, tiếp thêm động lực cho các tay đua.

Sau khi để Lê Nguyệt Minh của Minh Giang TP HCM giành điểm Áo Xanh, 12 tay đua của An Giang hợp sức lại kéo tốp sau nhập tốp một cùng nhau về đích.

Tại đích đến, Nguyễn Thành Tâm một lần nữa rút thắng Lê Nguyệt Minh trong gang tấc. Tổng thời gian của chặng đua là 1 giờ 4 phút 22 giây, tốc độ trung bình 47,54km/h, đây là tốc độ trung bình cao nhất lịch sử 30 năm của Cup Truyền hình TP HCM.

Sau chặng này, Nguyễn Thành Tâm vẫn giữ Áo Vàng, Lê Nguyệt Minh giữ Áo Xanh. Ngày mai, giải đua chặng 21 từ Đà Lạt đi Bảo Lộc, đường dài dự kiến 110 km.

Văn Thuận