Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ bảy, 8/2/2014, 05:32 (GMT+7)

Nước Nga hào hùng trong lễ khai mạc Olympic 2014

Những thời khắc lịch sử và vinh quang của đất nước Nga được tái hiện trong buổi lễ tối 7/2 tại thành phố Sochi.

Tiết mục khai mạc với 9 mảnh đất được ghép lại với nhau tượng trưng cho sự đa dạng của nước Nga. Ảnh: Reuters

Bé gái 11 tuổi, Liza Temnikova là nhân vật chính trong lễ mở màn với màn trình diễn trên không.

Những bông hoa tuyết khổng lồ tượng trưng cho mùa đông.

Những bông hoa tuyết xếp thành 5 vòng tròn biểu tượng của Olympic.

Pháo hoa bắn bên ngoài sân vận động Fisht.

Khu liên hợp thể thao Olympic 2014 trong lễ khai mạc.

Các diễn viên tham gia buổi đồng diễn.

Quốc kỳ nước Nga được xếp trên sân vận động Fisht.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vỗ tay sau tiết mục mở màn lễ khai mạc. Đứng cạnh ông là Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế, Thomas Bach và Tổng thư ký Liên hiệp quốc, Ban Ki-moon.

Màn trình diễn tiếp theo trong lễ khai mạc tái hiện những công trình kiến trúc độc đáo của nước Nga.

Màn múa tập thể hoành tráng trong lễ khai mạc.

Quá trình xây dựng nên Liên bang Xô Viết cũ.

Quá trình công nghiệp hóa của nước Nga thời kỳ hiện đại.

Một nghệ sĩ múa với chiếc áo được làm từ đèn led theo phong cách hiện đại.

Ba linh vật của Sochi 2014 ra chào các vận động viên gồm thỏ xám, gấu Bắc cực và báo.

Yelena Isinbayeva, vận động viên nhảy sào từng giành 2 HC vàng Olympic, cầm ngọn đuốc trên tay. Chạy bên cạnh cô là tay vợt 4 lần vô địch Grand Slam, Maria Sharapova. Hai ngôi sao đều là niềm tự hào của thể thao Nga thời gian gần đây.

Ngọn đuốc Olympic 2014 sẽ được thắp sáng cho tới ngày 23/2. Video lễ khai mạc.

Theo truyền thống, đoàn Hy Lạp luôn diễu hành đầu tiên. Quốc gia sản sinh ra Olympic chỉ có 7 vận động viên tại Thế vận hội mùa đông năm nay.

Đoàn thể thao Liên hiệp Anh tham dự Sochi 2014 với 56 vận động viên.

Đoàn thể thao Đức với bộ đồng phục sặc sỡ. Tại Vancouver 2010, Đức đã rất thành công khi xếp thứ hai toàn đoàn. Năm nay, Đức tham dự Sochi 2014 với 153 vận động viên.

Đoàn thể thao Italy với 113 vận động viên.

Đoàn thể thao Canada đã đứng thứ nhất ở Thế vận hội mùa đông tổ chức trên sân nhà Vancouver cách đây 4 năm. Với 225 vận động viên tham dự năm nay, Canada hứa hẹn sẽ cạnh tranh quyết liệt để bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn.

Nauy là đoàn thể thao thành công nhất trong các kỳ Thế vận hội mùa đông. Với 118 vận động viên tham dự, quốc gia Bắc Âu này vẫn là một đối thủ mạnh tại Sochi 2014.

Đoàn thể thao Hàn Quốc với 71 vận động viên tham dự Sochi 2014. Hàn Quốc chính là chủ nhà của kỳ Olympic mùa đông tiếp theo, diễn ra ở Pyeongchang vào năm 2018.

Đoàn Mỹ với dàn vận động viên hùng hậu gồm 230 người và kỳ vọng giành một suất trong 3 vị trí dẫn đầu toàn đoàn.

Đoàn chủ nhà Nga là những người cuối cùng đi vào sân vận động. Năm nay, Nga có 225 vận động viên tham dự, số lượng đông nhất mà quốc gia này có được ở một kỳ Olympic mùa đông. Với lợi thế sân nhà, Nga được đánh giá như ứng cử viên số một cho vị trí nhất toàn đoàn.

Bảo Lam