Thứ năm, 28/3/2024
Thứ bảy, 6/6/2015, 10:29 (GMT+7)

VĐV Myanmar bị lật thuyền vì vội mừng HC vàng

Do vội vàng để vào bờ chung vui với đồng đội, cặp VĐV canoeing của Myanmar gặp cảnh dở khóc dở cười khi bị lật thuyền trên sông.

Sáng nay 6/6, môn canoeing khởi tranh trên vịnh Marina. Ở nội dung chung kết C2-1000m, hai tay chèo Myanmar là Htike Win và Wai Sai Min đã vượt qua bộ đôi của Indonesia để về nhất, đoạt HC Vàng.

Ở trên bờ, các đồng đội của đội canoeing Myanmar tung cờ chạy ra ăn mừng.

Hai VĐV Myanmar vội vã chèo thuyền vào bờ để chia vui với các đồng đội.

Tuy nhiên, do vội vã, hai tay chèo đã thực hiện không đúng động tác...

... dẫn đến việc thuyền của họ bị lật nhào xuống sông.

Hai tay chèo vất vả lật thuyền lại để tiếp tục vào bờ nhưng bất thành.

Phải mất một hồi lâu, họ mới được vào bờ sau khi đội ngũ cứu hộ của Ban tổ chức ra giúp đỡ.

Lãnh đạo đoàn thể thao Myanmar ra tận cầu để chúc mừng thành tích của hai VĐV.

Đây là chiếc HC Vàng đầu tiên của đoàn Myanmar ở SEA Games trên đất Singapore lần này.

Cũng trong sáng nay, môn Canoeing Việt Nam ra quân ở ba nội dung nhưng các VĐV trẻ như Trần Văn Vũ - Nguyễn Tường (trong ảnh), Trương Văn Hoài, Trần Văn Vũ, Lê Văn Dũng, Trần Xuân Đạt đều không thi đấu thành công.

Đức Đồng (từ Singapore)