Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ bảy, 2/8/2014, 08:54 (GMT+7)

Võ sinh cổ truyền dâng hương Hoàng đế Quang Trung

Sáng 1/8, võ sư, võ sĩ thuộc 86 đoàn dâng hoa lên Hoàng đế Quang Trung và các anh hùng nghĩa sĩ triều đại Tây Sơn nhân dịp tham dự cúp vô địch võ cổ truyền toàn quốc lần thứ 3 tại Bình Định.

Cúp vô địch võ cổ truyền toàn quốc lần thứ 3 diễn ra tại Bình Định từ ngày 30/7 đến ngày 3/8, thu hút sự tham dự của 86 đoàn võ thuật trong nước và quốc tế.

Các đoàn dâng hoa quả bái tổ vị anh hùng áo vải cờ đào.  
Từ lâu, Bình Định được mệnh danh là miền đất võ huyền thoại. Các phái võ khắp nơi trên thế giới suy tôn vị Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ là Tổ sư môn võ cổ truyền Việt Nam. 

Các võ sư, võ sinh xếp hàng dâng hương tại Điện thờ "Tây Sơn Tam Kiệt". Trải qua nhiều thế kỷ, võ cổ truyền Bình Định không ngừng được chọn lọc, nâng cao, hội tụ các giá trị tinh hoa võ học dân tộc và thấm sâu vào đời sống văn hóa tinh thần của người dân nơi đây. 

Các võ sinh thực hiện nghi thức trung thành với môn phái, tôn sư trọng đạo trong lễ dâng hương bái tổ. Ông Đỗ Lê Thanh Toàn, Trưởng đoàn võ thuật môn phái Sa Long Cương (Italy và Pháp), cho biết võ cổ truyền Việt Nam ngày càng hấp dẫn nhiều võ sinh các nước Châu Âu vì lối đánh uyển chuyển mềm mại, dùng nhu chế cương, dùng sức địch đối địch chứ không tốn nhiều sức lực như trong môn võ Boxing. Khi nhập môn, võ sinh phải thực hiện nghi lễ bái tổ trang nghiêm và thử thách về sức chịu đựng, sự kiên trì, gan dạ, đạo đức, trung thành với môn phái, đặc biệt là sự tôn sư trọng đạo. 

Theo ông Toàn, ngay từ năm 1980, nhiều võ sư người Việt Nam như Lê Văn Mân, Lương Trọng Mỹ, Lương Trọng Thuật, Trần Trọng Hiếu, Trần Phú Hữu... đã không ngừng quảng bá, truyền dạy võ cổ truyền của môn phái Sa Long Cương cho hàng nghìn võ sinh tại nhiều nước Pháp, Canada, Mỹ... Hiện môn phái đã lập hàng chục chi nhánh dạy võ cổ truyền Việt Nam tại các trường đại học, câu lạc bộ, sân vận động các nước ở Châu Âu. 

Võ sư Đồng Văn Hùng, Võ phái Tráng sĩ đạo (Vương Quốc Bỉ) biểu diễn võ cổ truyền Việt Nam trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung. "Người phương Tây thích tập luyện, trau dồi võ cổ truyền Việt Nam vì trong từng động tác hàm chứa sức sống kỳ diệu, nghị lực mạnh mẽ, đặc biệt quan trọng vấn đề đạo đức. Hiện, nhiều võ sư của môn phái đang phát triển, truyền dạy môn võ cổ truyền Việt Nam tại nhiều trường đại học ở Pháp, Algeria, Bỉ...", ông Hùng cho hay.

Huấn luyện viên Giorgio Fornaroli và võ sư VS Ruggero thuộc môn phái Sa Long Cương biểu diễn võ cổ truyền Việt Nam với bài "Thiên vương thác tháp" ở huyện Tây Sơn (Bình Định) sáng 1/8. 

Võ sư Thomas (Italy) thuộc môn phái Sa Long Cương biểu diễn thế võ "Kim kê độc lập" độc đáo. "Võ cổ truyền Việt Nam hấp dẫn vì đòn thế biến đổi linh hoạt. Học một đòn có thể phát triển thành nhiều đòn phong phú hoàn toàn khác với võ học ở các nước phương Tây đòn thế cố định, thường ai có sức mạnh thì thắng", Thomas chia sẻ. 

Võ sư Olivier Barbey, Chưởng môn phái Sơn Long quyền thuật cho biết, năm 1998, các võ sư, võ sinh của môn phái đã đến Bình Định giao lưu, học hỏi võ cổ truyền. Sau đó, môn phái cũng mời các võ sư Bình Định sang Pháp để truyền dạy nhiều bài võ cổ truyền Bình Định độc đáo để bổ sung thêm chương trình đào tạo. "Chúng tôi hy vọng tại Liên hoan lần này thiết lập mối quan hệ để giao lưu, kết nối tình đoàn kết để cùng phát triển, truyền bá tinh hoa võ đạo võ cổ truyền Việt Nam ngày càng lan tỏa đến nhiều nước trên thế giới", ông Oliver Barbey nói. 

                                                           Trí Tín