Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ bảy, 19/4/2014, 12:05 (GMT+7)

Lê Văn Duẩn khẳng định vị thế 'vua nước rút'

Tuyển thủ quốc gia Lê Văn Duẩn có màn nước rút thần tốc để thắng chặng mở màn cuộc đua xe đạp Truyền hình TP HCM 2014.

Sáng nay 19/4, chặng 1 cuộc đua xe đạp Truyền hình TP HCM diễn ra tại đại lộ Phạm Văn Đồng. Đây là con đường mới và đẹp nhất TP HCM hiện nay, rất thuận lợi để các tay đua tranh tài.

84 tay đua đến từ 12 đội xe đạp mạnh nhất nước phải trải qua 10 vòng đua quanh đại lộ, dài 54 km.

Đồng đảo người dân TP HCM ra cổ vũ cho các tay đua tranh tài.

Khán giả chọn cho mình những chỗ đứng đẹp để quan sát các cua-rơ thể hiện tốc độ.

Đoàn đua qua cầu Bình Lợi.

Các tay đua cuộc đua xe đạp Truyền hình TP HCM lần thứ 26 này phải tranh tài ở 11 chặng đua, tổng chiều dài 1.173 km.

Đương kim áo vàng Trần Thanh Điền (7-Suntek Sao Việt TP HCM) bị các đối thủ bám sát trên đường đua.

Các HLV tranh thủ trợ giúp cho cua-rơ của mình.

HLV Quốc Nguyên (áo trắng, Quân Đội) chạy ra sát đường đua chỉ đạo các học trò bám sát đối thủ.

Đường đua đẹp cùng thời tiết mát mẻ, các tay đua đi với tốc độ trung bình trên 50km/h.

Sau gần một giờ tranh tài, các tay đua tung nước rút khi sắp về đích.

Lê Văn Duẩn (đội Suntek Sao Việt TP HCM) bứt phá ngoạn mục để giành ngôi thắng chặng. Văn Duẩn được xem là tay đua có nước rút tốt nhất hiện nay của làng xe đạp Việt Nam. Về hạng nhì là tay đua Trần Văn Quyền (QK7), hạng ba là em trai của Lê Văn Duẩn, tay đua Lê Nguyệt Minh.

Với chiến thắng chặng, Lê Văn Duẩn tạm mặc áo vàng. Ngày mai 20/4, đoàn đua tranh tài chặng 2 từ TP HCM đi Vũng Tàu dài 126 km.

Đức Đồng