Thứ năm, 18/4/2024
Thứ năm, 3/9/2015, 09:22 (GMT+7)

Tai nạn hàng loạt tại giải đua môtô ở Cần Thơ

Sự cạnh tranh quyết liệt khiến không ít tay đua "đo đường", tại vòng ba giải đua xe môtô quốc gia Suzuki Raider R150 và hệ bán chuyên 125cc hôm qua 2/9.

Giải đấu diễn ra trên sân vận động Cần Thơ, nhân dịp Quốc khánh 2/9. 

Có gần 20.000 khán giả ở Cần Thơ cũng như các tỉnh thành lân cận đến sân theo dõi. Tổng cộng có 76 tay đua tranh tài.

Sân Cần Thơ được xem là "thánh địa" của giới đua môtô chuyên nghiệp Việt Nam với đường đua rộng, nhiều khúc cua gắt.

Để vượt qua được những khúc cua này, các tay đua phải có kỹ thuật và tâm lý tốt.

Dù diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi vẫn có nhiều tay đua gặp nạn, phần nhiều vì không có kỹ thuật vững vàng và tính cạnh tranh cao. 

Người và xe cùng lao vào các bao cát bảo vệ.

Tay đua này bị té ngã ngay trên đường đua sau khi bị sự cố kỹ thuật.

Tai nạn trên khiến chiếc "chiến mã" gãy phuộc, tan nát.

Nhiều tay đua phải lên cáng cứu thương, chở đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên tất cả đều không nguy hiểm đến tính mạng.

Tránh được nhiều sự cố cùng khả năng bám trụ đường đua tốt, tay đua Nguyễn Quang Khải (số 10, TP HCM) đã đoạt giải nhất hệ chuyên nghiệp Raider R150. Sau ba vòng đua, tay đua kỳ cựu này đang dẫn đầu hệ thống thi đấu Suzuki Raider R150 của năm 2015 với 16 điểm. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ ở hai chặng đua cuối, anh nhiều cơ hội đoạt chức vô địch của năm.

 

Ở hạng trẻ từ 18-20 tuổi, Nguyễn Ngọc Hồ là người cán đích đầu tiên. 

Đua xe môtô phát triển rất mạnh ở các tỉnh phía Nam. Theo đánh giá của Liên đoàn xe đua Việt Nam, những hoạt động có quy mộ và tổ chức như thế này sẽ tạo ra sân chơi lành mạnh cho những người yêu thích tốc độ, góp phần đẩy hạn chế đua xe trái phép.

Đức Đồng