Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ sáu, 15/9/2017, 12:25 (GMT+7)

Harry Kane có hiệu suất ghi bàn vượt Ronaldo và Messi

Tiền đạo của Tottenham đang chứng tỏ là một ngôi sao hàng đầu khi có tỷ lệ ghi 1,07 bàn mỗi trận.

Cristiano Ronaldo chỉ xếp ở vị trí cuối cùng trong nhóm năm cầu thủ có hiệu suất ghi bàn cao nhất từ đầu năm 2017. Siêu sao của Real Madrid đã có 29 bàn trong 30 trận, đạt tỷ lệ 0,96 bàn mỗi trận.

Edinson Cavani gây ấn tượng tốt với 30 bàn trong 30 trận, đạt tỷ lệ tròn mỗi bàn một trận. 

Lionel Messi xếp thứ ba khi đạt tỷ lệ 1,02 bàn mỗi trận, từ thành tích ghi 39 bàn trong 38 trận. Tiền đạo của Barca cũng là cầu thủ có số bàn nhiều nhất từ đầu năm 2017.

Robert Lewandowski xếp thứ hai về tỷ lệ: 1,03 bàn mỗi trận, nhờ thành tích ghi 30 bàn trong 29 trận.

Harry Kane đang dẫn đầu về hiệu suất với 1,07 bàn mỗi trận. Tiền đạo của Tottenham gây bất ngờ, khi có 29 bàn từ 27 trận.

Hai bàn mới nhất của anh giúp Tottenham đánh bại Dortmund với tỷ số 3-1 tại Champions League.

Thùy Dương