Thứ năm, 28/3/2024
Thứ hai, 27/11/2017, 17:25 (GMT+7)

Hazard chuốc thêm sầu khi cổ vũ tuyển Bỉ ở Davis Cup

Sang Pháp cổ vũ tuyển quần vợt Bỉ chơi trận chung kết Davis Cup 2017, nhưng ngôi sao của Chelsea phải đón thêm tin buồn.

Hazard bay từ Anh sang Lille (Pháp) để cổ vũ tuyển Bỉ trong ngày thi đấu cuối của chung kết Davis Cup (26/11). Ngôi sao bóng đá chụp ảnh với tay vợt nam số bảy thế giới David Goffin, rồi đăng trên Instagram cùng thông điệp cổ vũ. Lille cũng là nơi mà Hazard từng thi đấu nhiều năm trước khi chuyển sang Chelsea.

Một ngày trước đó, Hazard vốn phải nhận kết quả không như ý khi cùng Chelsea hòa với tỷ số 1-1 trên sân của Liverpool. Kết quả khiến nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh kém đội dẫn đầu Man City 11 điểm khi kết thúc vòng 13.

Sự cổ vũ từ hậu trường cũng như khán đài của Hazard chỉ có thể góp phần giúp Goffin giành chiến thắng trong trận đánh đơn khi gặp Jo Wilfried-Tsonga. Ở trận đánh đơn cuối, Lucas Pouille đánh bại Steve Darcis với tỷ số 6-3, 6-1, 6-0 để đem lại chiến thắng 3-2 cho Pháp (tổng cộng có năm trận).

Pouille bật khóc trong niềm vui chiến thắng khi kết thúc trận đánh đơn với Darcis. Chiến thắng quyết định giúp Pháp giành Davis Cup lần đầu tiên từ năm 2001.

Người Pháp phải chờ 16 năm để chạm tay vào Davis Cup thứ mười trong lịch sử đội tuyển. Đội từng thua trong các trận chung kết năm 2002, 2010 và 2014.

Sau ngày nghỉ tới cổ vũ tuyển quần vợt Bỉ, Hazard phải trở về Anh lập tức để cùng Chelsea chuẩn bị gặp Swansea City ở vòng 14 Ngoại hạng Anh. Trận đấu diễn ra vào ngày 29/11.

Xuân Hoàng