Thứ năm, 28/3/2024
Thứ sáu, 9/6/2017, 06:42 (GMT+7)

Real đưa Cup Champions League 2017 vào phòng truyền thống

Người hâm mộ đã có thể chiêm ngưỡng chiếc Cup lịch sử của Real bằng cách mua vé vào tham quan sân Santiago Bernabeu.

Perez Real C1
 
 

 

Hôm 7/6, Chủ tịch Florentino Perez đã đưa Cup Champions League 2017 vào phòng truyền thống tại sân Bernabeu. Đây là danh hiệu vô địch châu Âu thứ 12 mà Real giành được sau khi đè bẹp Juventus 4-1 ở chung kết cuối tuần trước.

Ngoài việc phá kỷ lục về số lần vô địch, Real còn trở thành đội đầu tiên giành Champions League hai lần liên tiếp. Champions League ra đời từ việc cải tiến Cup C1 vào năm 1992, nhưng không đội nào bảo vệ được danh hiệu cho đến khi Real làm được năm nay.

12 danh hiệu vô địch châu Âu của Real gồm sáu Cup C1 (Cup nhỏ, vô địch năm 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966) và sáu Champions League (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017).

Trong hai nhiệm kỳ làm Chủ tịch, Perez cùng Real giành bốn Champions League (2002, 2014, 2016 và 2017). Thành tích của ông chỉ kém cố Chủ tịch huyền thoại Santiago Bernabeu.

Sergio Ramos và các đồng đội nâng cao chiếc Cup lịch sử tại Xứ Wales hôm 3/6.

Một năm trước, tại Milan, anh và các đồng đội đăng quang nhờ chiến thắng trên chấm 11m trong trận chung kết với Atletico Madrid. 

Xuân Hoàng