Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ ba, 29/5/2018, 06:55 (GMT+7)

Trọng tài kết thúc trận đấu sớm 10 phút do bạo loạn

Trận tranh vé lên giải hạng Ba bóng đá Đức phải dừng lại ở phút 80 do CĐV chủ nhà Waldhof Mannheim làm loạn.

CĐV hỗn chiến trên khán đài khi thời gian thi đấu chỉ còn 10 phút. Cực chẳng đã, trọng tài Patrick Ittrich quyết định dừng trận đấu sớm. Đội khách Uerdingen thắng 2-1 trong trận này và 3-1 chung cuộc.

Sau khi trọng tài quyết định kết thúc sớm trận đấu chiều 27/5, CĐV chủ nhà Mannheim càng có thêm lý do để đốt pháo sáng. Thất bại trong chiến dịch giành vé lên hạng ba khiến họ tức giận phát cuồng.

CĐV Mannheim đã sớm chuẩn bị những hình ảnh kinh dị hăm dọa phía Uerdingen. Nhưng bằng bản lĩnh tốt hơn, Uerdingen vượt lên dẫn 2-1 sau 39 phút thi đấu.

Trước trận đấu, CĐV Mannheim cũng gây bạo loạn ném chai vào chín xe bus chở CĐV đối phương.

Cảnh sát vào sân chống bạo loạn. Để tấn công, CĐV chủ nhà dùng pháo hoa bắn xuống sân. HLV của Mannheim, Bernhard Trares cũng là một nạn nhân.

Sau khi để thua 0-1 ở trận lượt đi hôm 24/5, các cầu thủ Mannheim tiếp tục gây thất vọng bằng trận lượt về. Trong khi đó, với chiến thắng chung cuộc 3-1, Uerdingen giành quyền lên chơi hạng Ba lần đầu tiên trong 19 năm.

Ảnh: RP, Sport1