Thứ năm, 28/3/2024
Thứ hai, 3/3/2014, 14:50 (GMT+7)

Barca đang ghi bàn nhiều nhất năm giải lớn ở châu Âu

Hàng công Liverpool và Real đang bùng nổ dữ dội, nhưng vẫn phải xếp sau đội bóng xứ Catalan về số bàn thắng ghi được tại giải vô địch quốc gia.

Với thắng lợi 4-1 trên sân Almeria ở vòng 26 hôm qua, Barca đã có 74 bàn tại La Liga mùa này.

Đây là số bàn thắng nhiều nhất mà một đội bóng ghi được tại một trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu hiện tại (bốn giải còn lại gồm Bundesliga - Đức, Ngoại hạng Anh, Serie A - Italy, và Ligue 1 - Pháp).

Đứng sau Barca là Real Madrid (áo trắng trong ảnh) và Liverpool với cùng một bàn ít hơn.

Nhưng Liverpool (áo trắng - tím - đen) cần nhiều hơn Barca những hai trận - 28 trận - để đạt được con số 73 bàn ấy.

Đứng thứ tư trong danh sách này là Man City (áo xanh), đội đang có 69 bàn qua 26 trận tại Ngoại hạng Anh. Họ đá ít hơn hai trận so với phần còn lại, vì trục trặc thời tiết và chồng chéo lịch đấu.

Bayern (áo đỏ) đang một mình một ngựa về đích ở Bundesliga, nơi họ bỏ xa nhì bảng Dortmund tới 20 điểm, và có cùng hiệu số bàn thắng với Barca và Real - trung bình 2,8 bàn mỗi trận.

Nhưng về số bàn thắng, với 66 bàn qua 23 trận (vì giải vô địch Đức chỉ có 18 đội), dàn sao dưới trướng Guardiola vẫn kém Barca tới tám bàn.

Paris Saint Germain (giữa) đang có 64 bàn qua 27 trận ở giải Ligue 1, đứng thứ sáu.

Juventus đứng thứ bảy với 62 bàn qua 26 trận ở Serie A.

Phương My