Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ bảy, 4/2/2017, 19:26 (GMT+7)

Công Phượng ghi bàn trong buổi tập của U23 Việt Nam

Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng tập luyện hai buổi một ngày trước cuộc chạm trán U23 Malaysia.

Ngày 4/4, tuyển U23 Việt Nam tiếp tục ra sân Thống Nhất tập luyện nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu ngày 7/2.

Trong buổi tập chiều, HLV Hữu Thắng chia lực lượng thành hai đội hình thi đấu đối kháng.

Thuyền trưởng người xứ Nghệ bàn giao việc chỉ đạo cho hai trợ lý Dương Minh Ninh và Hoàng Anh Tuấn. Bản thân ông lên khán đài quan sát và thi thoảng xuống sân nhắc nhở, trao đổi với các trợ lý.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam đều nỗ lực tập luyện. Tiền vệ Đỗ Duy Mạnh (áo xanh) được giao nhiệm vụ đá tiền vệ trung tâm bên đội hình phụ ở hiệp một, sang hiệp hai anh chuyển qua đội hình chính.

Công Phượng được phân công đá tiền đạo lùi. Cầu thủ thuộc biên chế HAGL nhiều lúc còn lùi sâu đá như một tiền vệ trụ, làm nhiệm vụ thu hồi bóng. Tuy nhiên, khi đội nhà tổ chức tấn công, anh đã dâng cao và ghi một bàn sau cú sút chéo góc.

Văn Toàn như thường lệ được giao trọng trách đá tiền đạo cánh - vị trí quen thuộc của anh ở HAGL cũng như đội tuyển quốc gia.

Thủ môn Phí Minh Long chơi xuất sắc, nhiều lần làm nản lòng các chân sút như Văn Toàn, Thanh Bình, Hồ Tuấn Tài...

Kết thúc hai hiệp thi đấu tập, HLV Hữu Thắng gọi riêng Công Phượng ra nhắc nhở và động viên. Ông muốn học trò thi đấu đơn gian hơn, hạn chế rê dắt rườm rà.

Cơn mưa bất chợt khiến đội phải bỏ chạy vào đường hầm.

Theo lịch, ngày 5/2, tuyển U23 Việt Nam có một buổi tập làm quen ánh đèn trên sân Thống Nhất.

Đức Đồng