Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ năm, 19/2/2015, 12:30 (GMT+7)

Đội hình ngôi sao tuổi Mùi của bóng đá thế giới

Dưới đây là 11 cầu thủ bóng đá nổi tiếng có năm sinh rơi vào tuổi Tân Mùi (15/2/1991 đến 3/2/1992) và Kỷ Mùi (28/1/1979 đến 16/2/1980), theo bình chọn của VnExpress.

Thủ môn: Tim Howard (6/3/1979). Gừng càng già càng cay là câu nói ứng với các thủ môn xuất sắc của thế giới. Tuổi thọ nghề nghiệp của thủ môn có thể kéo dài đến năm 40 tuổi nên việc Howard vẫn còn giữ phong độ cao ở tuổi 36 không quá ngạc nhiên.

 

Howard vẫn là chốt chặn tin cậy của Everton và tuyển quốc gia Mỹ với điểm mạnh là khả năng chống bóng bổng và phản xạ tốt.
 

Hậu vệ: Daniel Carvajal (11/1/1992). Hậu vệ phải của Real Madrid sinh cuối năm Kỷ Mùi. Cầu thủ người Tây Ban Nha đang chiếm suất đá chính bên hành lang phải của "Kền kền" với phong độ ổn định, công thủ đều tốt. Anh cũng có thể đá bên cánh trái những khi Marcelo gặp chấn thương.

Trung vệ: Aleksandar Dragovic (6/3/1991). Cùng Alaba, Dragovic là một trong số ít các tài năng trẻ nổi bật nhất bóng đá Áo những năm qua. Mới 23 tuổi nhưng trung vệ này đã được đeo băng đội trưởng tuyển Áo và lọt vào tầm ngắm của nhiều đại gia châu Âu.

Trung vệ: Joel Matip (8/8/1991). Dù còn khá trẻ, Joel Matip đã trở thành trụ cột của Schalke và tuyển Cameroon. Trung vệ cao tới 1m95 này hứa hẹn tiến xa trong tương lai.

 

Hậu vệ: Danilo (15/7/1991). Danilo được đánh giá mà một trong những hậu vệ phải tài năng của bóng đá Brazil, thay thế hoàn hảo vị trí của người đàn anh Dani Alves trong tương lai không xa. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ America, Danilo hiện đang khoác áo Porto và thi đấu rất hay bên hành lang phải của đội bóng Bồ Đào Nha. Nền tảng thể lực sung mãn, kỹ thuật cá nhân tốt cùng với đó là tốc độ tuyệt vời giúp Danilo lên công về thủ rất nhịp nhàng. Sau 117 trận ra sân trong màu áo Porto, Danilo có 8 bàn thắng và ở mùa giải này đã có 2 bàn sau 18 trận. 

Tiền vệ: Andrea Pirlo (19/5/1979). Mới đây, Pirlo đã khẳng định có thể thi đấu đỉnh cao thêm hai hoặc ba năm nữa. Thực tế, ở tuổi 36 nhưng vai trò của tiền vệ tài hoa này trong lối chơi của Juventus và đội tuyển Italy vẫn vô cùng quan trọng.

Tiền vệ: Xavi (25/1/1980). Xavi mang tuổi Kỷ Mùi, và có lẽ không cần nói thêm về cầu thủ được mô tả là “thiên tài của bóng đá Tây Ban Nha” này nữa. Ở tuổi 35, Xavi ít được ra sân hơn nhưng tầm ảnh hưởng của anh tại Barca vẫn còn rất lớn.

Tiền vệ: Oscar (9/9/1991). Oscar vốn là một tiền vệ tấn công thuần túy, nhưng dưới sự hướng dẫn của Mourinho, kỹ năng phòng ngự của anh ngày càng tốt. Tiền vệ 24 tuổi đang là nhạc trưởng của tuyển Brazil.

 

Tiền vệ: James Rodríguez (12/7/1991). Sau khi tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 2014, Rodriguez nhanh chóng trở thành ngôi sao lớn ở Real Madrid. Bất chấp áp lực từ giá chuyển nhượng và sự nghi ngờ của truyền thông, James vẫn tạo được tầm ảnh hưởng nhất định tại Bernabeu.

Tiền vệ: Koke (8/1/1992). Koke là tiền vệ triển vọng bậc nhất Tây Ban Nha hiện nay sau lứa của Xavi và Iniesta. Chơi bên cánh phải nhưng tiền vệ này có xu hướng bó vào trong và thi đấu công thủ toàn diện.

Tiền đạo: Antoine Griezmann (21/3/1991). Trong thế hệ các ngôi sao trẻ mới nổi của bóng đá Pháp, Griezmann có lẽ chỉ kém đúng Paul Pogba. Việc Atletico chấp nhận bỏ ra 30 triệu euro để chiêu mộ anh là bằng chứng rõ ràng nhất.

Doanh Doanh