Thứ tư, 17/4/2024
Chủ nhật, 17/1/2016, 13:54 (GMT+7)

HLV Miura dạy U23 Việt Nam cách đối phó cầu thủ Australia

Ông thầy người Nhật trực tiếp thị phạm các động tác mạnh mẽ khi học trò tập luyện, chuẩn bị cho cuộc đấu hôm nay với đối thủ có ưu thế về thể hình, thể lực.

Trước buổi tập hôm qua, huấn luyện viên Miura dặn dò các cầu thủ phải quên đi thất bại dưới tay U23 Jordan, để tập trung hướng đến trận gặp U23 Australia ngày 17/1.

Xác định đối thủ cao to và giàu thể lực hơn, HLV Miura trực tiếp thị phạm các động tác để ngăn chặn sức mạnh của đối phương.

Ông dạy các cầu thủ, khi đối phương giữ bóng, phải xông vào tranh chấp mạnh mẽ.

Nhưng Miura cũng đồng thời nhắc nhở học trò phải chơi đúng luật khi dùng sức mạnh, để giành bóng từ đối thủ.

Ông muốn U23 Việt Nam chơi áp sát và không ngại va chạm. Các cầu thủ chăm chú quan sát bài thị phạm của thầy.

"Phải mạnh mẽ tranh chấp, không e sợ trước đối phương to lớn", ông Miura vừa nói vừa thực hành.

Các cầu thủ sau đó tập luyện kỹ động tác này, họ cùng nhau bố ráp khi một cầu thủ giữ bóng.

Ngay cả khi thủ môn có bóng, các cầu thủ cũng nhanh chóng áp sát, không cho đối phương cơ hội giữ bóng lâu.

Những ai thực hiện chưa tốt bài tập đều bị Miura phạt hít đất. Đây là buổi tập cuối cùng của U23 Việt Nam trước khi bước vào trận đấu với U23 Australia vào lúc 20h30, giờ Hà Nội hôm nay 17/1.

Đức Đồng (từ Doha)