Thứ năm, 25/4/2024
Thứ ba, 22/12/2015, 21:15 (GMT+7)

HLV Miura nổi nóng vì cầu thủ U23 phạm lỗi nguy hiểm với nhau

Chứng kiến các cầu thủ tập luyện quá hăng dẫn đến các pha chấn thương, ông Toshiya Miura đứng ngồi không yên.

Chiều 22/12 U23 Việt Nam có ngày tập thứ hai tại sân Gò Đậu (Bình Dương), sau khi di chuyển vào đây từ Hà Nội. Mục đích của việc thay đổi địa điểm là giúp các cầu thủ làm quen với khí hậu nắng nóng như tại Qatar.

Trung vệ Đông Triều (trái) là trường hợp mới nhất dính chấn thương và không thể tập luyện cùng đồng đội. Anh cùng Văn Toàn (quá tải) phải tập riêng bên ngoài sân.

Hai cầu thủ khác đến từ HAGL là Tuấn Anh và Xuân Trường đã có dấu hiệu hồi phục nên đã có thể chơi bóng nhẹ cùng nhau.

Dù chỉ là buổi tập nội bộ, các cầu thủ vẫn tỏ ra hăng say và không thiếu sự quyết liệt.

Minh chứng cho tinh thần này là pha vào bóng bằng gầm giày của Xuân Mạnh với Hữu Dũng.

Hậu quả là tiền vệ Hữu Dũng ngã vật ra sân, ôm chân đau đớn...

... buộc các bác sỹ phải vào sân chăm sóc.

Hữu Dũng bị tổn thương mu bàn chân phải và phải chờ chụp chiếu mới có thể biết rõ tình trạng chấn thương.

 

Trong một pha bóng khác, tiền đạo Tuấn Tài tranh chấp từ phía sau và dùng cùi chỏ thúc mạnh vào lưng trung vệ Nam Anh.

HLV Toshiya Miura từ ngoài đường biên liền cùng trợ lý nổi cáu và hô to: "Các anh cần loại bỏ ngay những pha bóng nguy hiểm như thế".


Ngày mai 23/12, đội U23 nghỉ tập để các cầu thủ chấn thương tập thể lực để chờ cơ hội hồi phục.
 

Đức Đồng